1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái khẳng định pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu chưa thành bàn

(Dân trí) - Trong khi dư luận Việt Nam cho rằng pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu đã thành bàn, thì dư luận Thái Lan phản bác điều đó. Riêng tờ SiamSport của Thái Lan dẫn nguồn khẳng định trọng tài xử lý đúng và việc không công nhận bàn thắng của Nguyễn Thị Liễu là chính xác.

Chuyên trang thể thao hàng đầu Thái Lan là SiamSport khẳng định như đinh đóng cột rằng trong những tình huống tương tự, bàn thắng chỉ được công nhận trong trường hợp bóng đã đi qua vạch vôi khung thành 100%.

Báo SiamSport (Thái Lan) khẳng định ngay cả khi bóng đã qua vạch vôi đến 98% thì bàn thắng vẫn không được công nhận
Báo SiamSport (Thái Lan) khẳng định ngay cả khi bóng đã qua vạch vôi đến 98% thì bàn thắng vẫn không được công nhận

Báo Thái khẳng định pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu chưa thành bàn - 2

Sở dĩ SiamSport phải lên tiếng như thế, vì trong tình huống Nguyễn Thị Liễu đá luân lưu, thủ môn Boonsing bên phía Thái Lan cản phá, nhưng bóng lại lăn ngược trở vào khung thành đội tuyển Thái Lan.

Ở tình huống bóng lăn ngược trở lại đó, thủ thành Boonsing một lần nữa dùng chân phá bóng, sau khi phần lớn quả bóng đã đi vào khung thành. Tuy nhiên, SiamSport viết: “Theo luật FIFA, pha bóng vẫn chưa được tính là bàn thắng. Bàn thắng chỉ được tính khi bóng trôi qua vạch 100%”.

Tờ báo này của đất nước Chùa Vàng còn dẫn một ví dụ xảy ra tại giải Ngoại Hạng Anh năm 2014, ở trận Aston Villa đụng độ Fulham. Trong trận đấu năm đó, pha dứt điểm của Lewis Holt bên phía Fulham đã đưa bóng đi qua vạch đến 98%, trước khị bị hậu vệ Matt Lawton của Aston Villa phá ra.

SiamSport thông tin bàn thắng dĩ nhiên không được công nhận vì 98% vẫn chưa phải là 100%, và đấy là pha bóng tương tự như những gì vừa diễn ra trong trận Việt Nam – Thái Lan, ở chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á, xung quanh pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu.

Kim Điền

Báo Thái khẳng định pha đá luân lưu của Nguyễn Thị Liễu chưa thành bàn - 3