1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản so sánh thế nào về tài năng của Quang Hải và Chanathip?

H. Long

(Dân trí) - Tờ Soccer King (Nhật Bản) đã so sánh về tài năng của hai ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á lúc này là Quang Hải và Chanathip Songkrasin.

* Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17h35 chiều nay (29/3) tại sân Saitama.

Vào lúc 17h35 chiều nay, Quang Hải sẽ cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam có cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản tại sân Saitama. Nhạc trưởng sinh năm 1997 chính là cầu thủ được báo chí Nhật Bản chú ý tới nhiều nhất.

Báo Nhật Bản so sánh thế nào về tài năng của Quang Hải và Chanathip? - 1

Quang Hải là ngôi sáng đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam (ảnh: Tiến Tuấn).

Thậm chí, tờ Soccer King đã so sánh Quang Hải với cầu thủ Thái Lan, Chanathip Songkrasin, người hiện đang chơi bóng ở Nhật Bản cho CLB Kawasaki Frontale. Đây cũng được xem là hai ngôi sao hàng đầu châu Á ở thời điểm này.

Tờ báo này bình luận: "Quang Hải là cầu thủ không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam. Vấn đề tương lai của cầu thủ này đang được bàn luận rất nhiều trong thời gian qua. Dù tên tuổi của Quang Hải chưa quá nổi tiếng ở Nhật Bản nhưng ở trong khu vực Đông Nam Á, cầu thủ này được xem là có thể sánh ngang với Chanathip Songkrasin, người đang thi đấu cho Kawasaki Frontale.

Mặc dù đều sở hữu chân trái quái dị nhưng lối chơi của hai cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Chanathip tham gia nhiều hơn vào khâu tấn công và có khả năng rê dắt đầy ma quái. Trong khi đó, Quang Hải chủ yếu thi đấu trong vai trò nhạc trưởng, với những đường chuyền tốt và khả năng sút xa ấn tượng.

Trong bối cảnh Quang Hải sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào tháng 4, vấn đề tương lai của cầu thủ sinh năm 1997 ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý. Mới đây, đội bóng của Việt Nam đã thông báo để cầu thủ này ra đi. Trong thời gian qua, xuất hiện khá nhiều thông tin Quang Hải sẽ ra nước ngoài thi đấu. Trong đó, trong một vài năm trở lại đây, tiền vệ này không ít lần được đồn sẽ tới Nhật Bản.

Báo Nhật Bản so sánh thế nào về tài năng của Quang Hải và Chanathip? - 2

Quang Hải được mời gọi tới thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản trong những năm qua (ảnh: Tiến Tuấn).

Bản thân Quang Hải thừa nhận muốn được thử sức ở nước ngoài và cũng nằm trong tầm ngắm của các CLB Nhật Bản. Thế nhưng, có vẻ như cầu thủ này đang hướng tới khả năng sang châu Âu thi đấu.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản và nếu Quang Hải chuyển tới đất nước Mặt trời mọc thì sẽ là cú hích lớn với Văn Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quang Hải có rất nhiều tiềm năng phát triển".

Nói về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tờ Soccer King bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đã hết hy vọng giành vé tham dự World Cup nhưng trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào hôm nay vẫn thu hút được nhiều sự chú ý.

Mục tiêu dài hạn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là giành vé dự Olympic 2024 và World Cup 2026. Thời gian còn lại không dài nhưng cũng không quá ngắn.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam còn khá trẻ. Thế nhưng, nhiều thành viên hiện tại của đội bóng sẽ bước sang tuổi 30 vào năm 2026. Vì vậy, họ cũng cần phát triển lứa trẻ để thay thế dần những cầu thủ hiện tại. Hai mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay là vô địch SEA Games và AFF Cup. Họ đang muốn vươn lên đỉnh cao mới. Không có thời gian chết để họ dừng lại".

Báo Nhật Bản so sánh thế nào về tài năng của Quang Hải và Chanathip? - 3