1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Malaysia buồn bã cho đội nhà sau thất bại trước Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trận thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam khiến Malaysia bị loại khỏi cuộc đua dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, báo chí Malaysia khá buồn bã trước thành tích thất vọng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Ngay sau trận đấu, trang Vocket của Malaysia chạy tít: "Pha đá phạt đền của Quế Ngọc Hải xóa đi cơ hội giành điểm của Malaysia".

Phần nội dung, trang báo này viết: "Cú sút ấy mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời cướp đi điểm số mà Malaysia rất muốn có được. Chiến thắng trước Malaysia cũng giúp đội tuyển Việt Nam giữ được ngôi đầu bảng G, với khoảng cách 2 điểm so với UAE, đội cũng có trận thắng trước Indonesia trong đêm qua".

Báo Malaysia buồn bã cho đội nhà sau thất bại trước Việt Nam - 1

Malaysia chính thức bị loại sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam.

Vocket FC nói về sự khó khăn mà các cầu thủ Malaysia phải trải qua, trước đội tuyển Việt Nam hiện rất mạnh: "Malaysia muốn gượng dậy sau thất bại trước UAE một tuần trước. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe tìm phương án cải thiện chính mình, bằng cách cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận đấu này".

"Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện sự áp đảo, với những đợt tấn công nhịp nhàng về phía khung thành của thủ môn Farizal".

Phân tích diễn biến trận đấu, trang báo của Malaysia cho hay: "Sự thất vọng về tiền đạo De Paula với đội tuyển Malaysia chấm dứt ở phút 72, khi anh thực hiện quả phạt đền thành công, sau pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu với chính anh".

"Nhưng niềm vui của Malaysia chỉ kéo dài được khoảng 10 phút, vì đội tuyển Việt Nam cũng được hưởng một quả phạt đền khác, khi trọng tài Sato Ryuji cho rằng Brendan Gan phạm lỗi thô bạo Nguyễn Văn Toàn. 

"Đội trưởng Quế Ngọc Hải đánh bại thủ môn đội Malaysia, qua đó mang về chiến thắng thứ 5 tại vòng loại thứ hai cho đội tuyển Việt Nam".

Sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia không còn cơ hội tại vòng loại World Cup 2022. Họ chỉ còn có thể nhắm vào suất thứ ba bảng G, vị trí có thể dự VCK Asian Cup 2023. Malaysia sẽ tranh suất này với Thái Lan vào ngày 15/6 tới.

Báo Malaysia buồn bã cho đội nhà sau thất bại trước Việt Nam - 2