Báo Indonesia, Malaysia khẳng định Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á

(Dân trí) - Các tờ báo của Indonesia và Malaysia thừa nhận về kỷ nguyên thống trị của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á sau khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik vô địch ASEAN Cup 2026.

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, tờ Bola (Indonesia) giật tít: “Đội tuyển Việt Nam, ông vua bóng đá Đông Nam Á”. Theo tờ báo của Indonesia, bóng đá Việt Nam đã xác lập kỷ nguyên thống trị ở Đông Nam Á trong những năm qua khi giành hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026.

Báo Indonesia, Malaysia khẳng định Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á - 1

Đội tuyển Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, tỷ lệ thắng ở các trận chung kết ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam cũng rất đáng nể. Theo đó, “Những chiến binh sao vàng” đã giành 4 chức vô địch giải đấu sau 6 lần vào chung kết (2008, 2018, 2024 và 2026).

“Sau 6 lần vào chung kết, đội tuyển Việt Nam đã cân bằng thành tích của Singapore với 4 lần vô địch ASEAN Cup/AFF Cup)", tờ Bola nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia bình luận: “Thái Lan không thể tận dụng lợi thế dẫn trước khi gặp đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, đội bóng xứ chùa vàng đã phải trả giá vì những sai lầm cá nhân.

Cuối bài viết, tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam không chỉ giành được cúp vô địch mà còn giữ vững vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á”.

Tờ Makan Bola (Malaysia) giật tít: “Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi vượt qua Thái Lan”. Trong bài viết, tác giả khen ngợi bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam khi vẫn có thể gỡ hòa dù liên tục bị Thái Lan vượt lên dẫn trước.

“Với hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, đội tuyển Việt Nam cho thấy họ xứng đáng đứng đầu bóng đá Đông Nam Á”, tờ báo của Malaysia bình luận.

Báo Indonesia, Malaysia khẳng định Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á - 2

HLV Kim Sang Sik tạo ra kỷ nguyên thành công cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: ASEAN Football).

Trang ASEAN Football khẳng định: “HLV Kim Sang Sik đã tạo ra kỷ nguyên đáng kinh ngạc cho bóng đá Việt Nam. Kể từ khi nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV người Hàn Quốc đã chinh phục mọi danh hiệu ở Đông Nam Á như 2 lần vô địch ASEAN Cup (2024, 2026), vô địch giải U23 Đông Nam Á (2025), Huy chương vàng SEA Games (2025), Huy chương đồng giải U23 châu Á (2026). Kèm theo đó, ông còn giúp đội tuyển Việt Nam trải qua 26 trận bất bại liên tiếp”.

Sau khi vô địch ASEAN Cup 2026, các tuyển thủ Việt Nam không có ngày nghỉ ngơi nào. Thay vào đó, họ nhanh chóng trở về hội quân cùng CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới.