1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia lo lắng trước tin Filip Nguyễn sắp nhập tịch Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Việc Filip Nguyễn sắp nhập tịch Việt Nam khiến cho nhiều tờ báo của Indonesia cảm thấy lo lắng.

Theo thông tin mới nhất, Filip Nguyễn đã chốt lịch trở về Việt Nam vào tháng 5 năm nay và đang đàm phán với CLB Bình Định. Thủ môn này được kỳ vọng sẽ sớm nhận quốc tịch Việt Nam và thi đấu ở V-League trong giai đoạn hai mùa giải này.

Báo Indonesia lo lắng trước tin Filip Nguyễn sắp nhập tịch Việt Nam - 1

Thủ môn Filip Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào tháng 5 để hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Thông tin trên đã khiến cho báo giới Indonesia cảm thấy lo lắng. Tờ Bolatimes bình luận: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang có kế hoạch nhập tịch thủ môn Filip Nguyễn, người từng được triệu tập vào đội tuyển CH Séc.

Đội tuyển Indonesia đang chú ý và rất hồi hộp với kế hoạch nhập tịch cầu thủ này của Việt Nam bởi đó là cầu thủ từng có nhiều năm thi đấu ở châu Âu. Nếu như nhập tịch thành công, Filip Nguyễn có cơ hội lớn được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Trong thời gian qua, cha của Filip Nguyễn đã có buổi nói chuyện với đại diện của VFF để bàn bạc về tương lai con trai mình. Nếu việc nhập tịch này trở thành hiện thực thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn.

Hiện tại, Filip Nguyễn vẫn đang thi đấu cho CLB Slovakko (CH Séc) và thể hiện phong độ ổn định. Nhờ đó, Slovakko có được vị trí trong top 5 ở giải VĐQG CH Séc.

Thậm chí, nếu Filip Nguyễn nhập tịch thành công thì có thể mở đường cho những ngôi sao gốc Việt ở nước ngoài trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

Báo Indonesia lo lắng trước tin Filip Nguyễn sắp nhập tịch Việt Nam - 2

Filip Nguyễn ở rất gần cánh cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, tờ JPNN nhấn mạnh: "Filip Nguyễn là cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao và từng có cơ hội triệu tập vào đội tuyển CH Séc. Nếu có được thủ môn này thì đội tuyển Việt Nam sẽ tăng sức mạnh đáng kể.

Không chỉ có Filip Nguyễn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang nhắm tới việc nhập tịch nhiều ngôi sao gốc Việt khác như Alexander Đặng (Na Uy), Jason Công Vinh (Pháp), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Bùi (Ba Lan).

Chính điều đó thúc giục đội tuyển Indonesia cần phải tìm kiếm những cầu thủ có dòng máu Indonesia ở nước ngoài. Mới đây, ba cầu thủ Shayne Pattynama, Sandy Walsh và Jordi Amat đã nhập tịch Indonesia".