1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia khẳng định đã tìm ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Bolasport tự tin cho rằng đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể khắc chế được đội tuyển Việt Nam bởi đã tìm ra được điểm yếu.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Malaysia và Thái Lan, đội tuyển Indonesia đang rất cần chiến thắng trước UAE và Việt Nam để có thể trở lại đường đua. Trước thềm những trận đấu này, báo Indonesia đã nghiên cứu rất kỹ tình hình lực lượng của hai đối thủ.

Báo Indonesia khẳng định đã tìm ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 1

Tờ Bolasport cho rằng hàng công đang là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Trong đó, họ chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam chính là khả năng tấn công. Tờ Bolasport viết: “HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho các trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Có sự nghi ngờ nhất định về sự sắc sảo của hàng công đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng những “tay súng” quen thuộc như Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải. Đó là những cái tên đã làm nên tên tuổi cho bóng đá Việt Nam trong vòng 2 năm qua.

Tuy nhiên, lúc này phong độ của các chân sút Việt Nam đang có chiều hướng tiêu cực. Anh Đức vẫn phải gánh vác hàng công đội tuyển dù đã bước sang tuổi 34. Vì vậy, cầu thủ này không thể duy trì phong độ cao liên tục.

Công Phượng lại đang chôn chân trên băng ghế dự bị của Sint Truidense và nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nhân tố dự bị của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này không có cảm giác bóng tốt nhất nên khó được tin cậy ở đội hình chính.

Trong khi đó, mũi tấn công nguy hiểm là Phan Văn Đức lại dính chấn thương và không thể tham dự trận đấu sắp tới với Indonesia.

HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều nhân tố trẻ để có thể lựa chọn nhưng không phải ai trong số đó đã sẵn sàng. Trọng Hùng chỉ là gương mặt trẻ mới 22 tuổi và chưa có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này vừa mới được đôn lên từ đội U22 Việt Nam.

Đức Chinh thì không có phong độ tốt nhất và không có tên trong danh sách tập trung. Người còn lại Nguyễn Việt Phong đã bước sang tuổi 27 và chưa từng khoác áo đội tuyển. Do đó, hàng công đội tuyển Việt Nam khó dựa vào nhân tố này.

Chỉ có hai người đang đạt phong độ tốt là Tiến Linh và Văn Toàn. Họ có thể sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ lớn trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Trước khi đối đầu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội kiểm nghiệm đội hình trong trận gặp Malaysia”.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tại đảo Bali.

H.Long