1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á bình luận việc Indonesia không phạt cầu thủ tham gia ẩu đả

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tuyên bố không phạt cầu thủ của mình liên quan đến vụ ẩu đả ở SEA Games 32 với U22 Thái Lan, truyền thông Đông Nam Á tỏ ra hết sức thất vọng.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Phản ứng mạnh nhất và nhanh nhất chắc chắn là truyền thông xứ sở Chùa Vàng, tờ Daily News của Thái Lan thể hiện quan điểm: "Chủ tịch PSSI Erick Thohir khẳng định sẽ không có bất kỳ hình phạt nào dành cho các cầu thủ và nhân viên của đội U22 Indonesia, liên quan đến vụ ẩu đả giữa U22 Indonesia với U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 32".

"Ngay cả người hâm mộ bóng đá Indonesia cũng phải kêu gọi nên trừng phạt cầu thủ của họ, vì các cầu thủ này đã có những hành vi không phù hợp liên quan đến sự việc. Nhưng người đứng đầu PSSI khẳng định không vung 'thanh gươm' quyền lực của mình trong vụ này" - Daily News viết thêm.

Báo Đông Nam Á bình luận việc Indonesia không phạt cầu thủ tham gia ẩu đả  - 1

Cầu thủ U22 Indonesia cũng tấn công cầu thủ U22 Thái Lan, nhưng không bị trừng phạt bổ sung (Ảnh: Main Stand).

Để so sánh giữa cách làm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), cho thấy sự khác biệt giữa đôi bên trong việc thực thi kỷ luật nội bộ khi có lộn xộn, tờ Daily News trích dẫn lại những hình phạt mà FAT dành cho những thành viên đội U22 Thái Lan có vi phạm.

Tờ báo của xứ sở Chùa Vàng chia sẻ: "Trước đó, hình phạt của FAT áp dụng cho đội U22 Thái Lan sau khi họ tạo nên trận cầu tai tiếng, bao gồm 3 quan chức của đội, trong đó có một HLV thủ môn bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá một năm, trong khi hai cầu thủ Sophonwit Rakkin và Teerapak Pruengna mỗi người bị treo giò 6 tháng".

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thai Rath không trực tiếp công kích phía PSSI, nhưng họ bình luận đầy ẩn ý.

Báo Đông Nam Á bình luận việc Indonesia không phạt cầu thủ tham gia ẩu đả  - 2

Truyền thông khắp Đông Nam Á tung những hình ảnh cho thấy U22 Indonesia không hề vô can trong vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 (Ảnh: Asean Football).

Tờ nhật báo hàng đầu xứ sở Chùa Vàng phân tích: "Án phạt bổ sung từ phía FAT dành cho các thành viên của đội U22 Thái Lan không nặng, không nhẹ, vừa đủ tốt để tất cả mọi người thấy rằng đây là bài học đắt giá cho họ".

"Thực tế là cả FAT lẫn bản thân các CLB chủ quản của người vi phạm không hề muốn đưa ra án phạt bổ sung, nhưng một khi đã có vi phạm thì người ở cấp độ quản lý phải có biện pháp xử lý, nhằm giúp người vi phạm ghi nhớ, đồng thời để cho thế hệ sau không bắt chước thói quen xấu" - tờ Thai Rath phân tích ý nghĩa sâu xa của án phạt nội bộ từ FAT.

Đứng trên góc độ trung lập, trang Vocket FC của Malaysia cho biết: "Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết định không trừng phạt các cầu thủ và quan chức của đội U22 Indonesia, dù họ đã đánh nhau với U22 Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng SEA Games năm nay".

Báo Đông Nam Á bình luận việc Indonesia không phạt cầu thủ tham gia ẩu đả  - 3

Cách phản ứng của PSSI khác xa với cách phản ứng của FAT sau khi khủng hoảng xảy ra (Ảnh: Daily News).

"Cách làm này trái ngược với biện pháp của FAT. Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên phạt những thành viên của đội U22 nước này được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả nói trên" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Để rộng đường dư luận, trang báo của Malaysia trích lời Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir: "Tại sao chúng tôi lại trừng phạt cầu thủ của mình? Lỗi lầm của họ có thể được sửa chữa, họ hành động khi bị khiêu khích".

Song song đó, Vocket FC cũng trích lại phát biểu của chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang: "Liên đoàn bóng đá Thái Lan xin thông báo rằng chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban điều tra độc lập, làm rõ hành vi của tất cả các cá nhân đóng vai trò khởi xướng hoặc có liên quan đến vụ ẩu đả".

"Không có bất kỳ đặc quyền nào đối với bất cứ ai có hành vi sai trái trong vụ ẩu đả này. Tất cả phải hành động phù hợp với quy tắc của bóng đá Thái Lan và của FAT" - chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang nói thêm.