1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á bình luận về vụ chuyển nhượng "bom tấn" của Chanathip

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngay sau khi CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản tuyên bố hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ người Thái Chanathip Songkrasin, truyền thông Đông Nam Á đã dành lời khen cho thương vụ này.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "Nhà vô địch giải J-League 1 của Nhật Bản đã chính thức thông báo về sự xuất hiện của cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại là Chanathip Songkrasin, sau gần một tháng đàm phán". 

"Theo những gì được tiết lộ bởi CLB Consadole Sapporo, Kawasaki Frontale bắt đầu liên hệ với đội bóng này và với Chanathip Songkrasin từ ngày 23/12 năm ngoái (ngày diễn ra trận bán kết AFF Cup)" - trang Vocket FC viết thêm.

Báo Đông Nam Á bình luận về vụ chuyển nhượng bom tấn của Chanathip - 1

Chanathip Songkrasin khiến cả Đông Nam Á choáng váng với giá chuyển nhượng lên đến 100 tỷ đồng (Ảnh: Getty).

Cũng theo trang báo của Malaysia, ban đầu Consadole Sapporo từ chối lời đề nghị từ phía Kawasaki Frontale, nhưng bản thân Chanathip Songkrasin muốn đến với đội bóng lớn hơn, để phát triển sự nghiệp, do vậy vụ chuyển nhượng nhờ thế mà tiến triển.

Trang Vocket FC viết tiếp: "Rõ ràng Kawasaki Frontale rất nghiêm túc trong việc đưa Chanathip Songkrasin về với họ trong mùa giải 2022, khi một số ngôi sao của đội này đã đầu quân cho đội bóng khác".

Trang báo của Malaysia cũng dẫn lời Chanathip Songkrasin: "Tôi muốn để lại điều gì đó lớn lao cho Consadole Sapporo. Đối với cá nhân tôi, đây là thử thách lớn và tôi sẽ nỗ lực hết mình".

Cũng theo trang Vocket FC thì giá trị chuyển nhượng của Chanathip Songkrasin khi chuyển đến Kawasaki Frontale lên đến 500 triệu Yên Nhật (khoảng 100 tỷ đồng).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết: "Consadole Sapporo thông báo về việc Messi J Chanathip Songkrasin gia nhập Kawasaki Frontale".

Báo Đông Nam Á bình luận về vụ chuyển nhượng bom tấn của Chanathip - 2

Trang chủ của CLB Kawasaki Frontale thông báo Chanathip Songkrasin gia nhập đội bóng này.

"Đội trưởng đội tuyển Thái Lan đã gửi lời cảm ơn CLB cũ, đồng thời thể hiện quyết tâm lớn trước khi gia nhập đội bóng mới" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan cho biết thêm. 

Mức giá 100 tỷ đồng (hơn 3,8 triệu euro hay hơn 4,3 triệu USD) là mức giá rất cao, hiếm gặp với các cầu thủ Đông Nam Á. Với mức giá này, Chanathip Songkrasin được định giá cao hơn 10 - 13 lần so với các cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay. 

Những cầu thủ được cho là cao giá nhất của bóng đá nội hiện tại như thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải hay tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ được trang transfermarkt (trang chuyên định giá cầu thủ toàn cầu) định giá khoảng 300.000 euro/người (gần 8 tỷ đồng).

Giống như trang Vocket FC, tờ Siam Sport của Thái Lan viết dẫn lời Chanathip Songkrasin: "Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ CLB Consadole Sapporo khi phải rời đội. 4 năm qua, tôi rất vinh dự khi được chơi ở đây, tôi đã có những trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên".

"Tôi sẽ mang những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy ở đây đến với CLB mới. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục khẳng định bản thân mình" - vẫn là lời của "Messi Thái" được đăng tải bởi tờ Siam Sport.

Theo www.vocketfc.com