1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Malaysia tiếp tục lên án màn hành hung người của cổ động viên nhà

(Dân trí) - Thua trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 đã là sự kiện đáng thất vọng của bóng đá Malaysia. CĐV tấn công người khác còn là việc đáng xấu hổ hơn. Báo chí Malaysia cho đến giờ vẫn đau lòng vì cả 2 sự kiện trên.

Cho đến giờ, truyền thông Malaysia vẫn chưa nguôi thất bại của đội nhà trong trận bán kết lượt đi. Tờ BH viết bằng tiếng Malaysia đăng tải hình ảnh rất đậm dáng đi cuối đầu của các tuyển thủ Malaysia sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam hôm 7/12.

Tờ này còn giật tít “Món thuế nặng trước khi đến Hà Nội” (nguyên văn tiếng Malaysia: “Tugas berat di Hanoi”), nói về thất bại khó cứu vãn của đội bóng trong tay HLV Dollah Salleh trước trận bán kết lượt về. Rồi ở trang trong, báo BH có bài phân tích ngắn rằng đội bóng của HLV Dollah cần phải tỏa sáng ở sân Mỹ Đình, nhưng chắc chắn rằng đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Riêng về nhóm CĐV quá khích của Malaysia, báo BH đăng hình một nhóm CĐV bịt mặt, bên dưới là hình ảnh dòng chữ: "Ultras Malaysia". Cụm từ này cho thấy bóng đá Malaysia hiện có những nhóm CĐV rất dữ dằn, sẵn sàng gây chuyện khi đội nhà gặp kết quả không vừa ý (bằng chứng là nhóm này tấn công CĐV đội khách, đốt lửa sáng rực ở khán đài phía Đông Nam sân Shah Alam), rằng chính bóng đá Malaysia nên cẩn thận với những phần tử như thế.

Trong khi đó, tờ Star với phiên bản tiếng Anh chơi chữ: “Những chú mèo con” (nguyên văn: “Pussycats”), ám chỉ đến nỗi xấu hổ và lối chơi bạc nhược của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi. Đó là sự mỉa mai lớn khi biệt danh của tuyển Malaysia là những chú hổ.

Trước đó, chính tờ báo này đã bình luận rằng bất chấp lợi thế sân nhà, khán giả nhà và quả phạt đền may mắn đầu trận để có bàn mở tỷ số, Malaysia vẫn thua. Malaysia tự đặt mình vào thế phải leo ngọn núi cao trong trận bán kết lượt về.

Rồi cũng chính tờ Star đăng cận cảnh hình ảnh các Untras Malaysia với vẻ dữ tợn, bịt mặt, đốt pháo sáng đỏ rực một phần khán đài, như muốn cảnh báo về sự quá khích càng ngày càng gia tăng của một nhóm CĐV chưa xác định của bóng đá xứ Mã.

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014