1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 12/3

(Dân trí) - Atletico và Bayern Munich chính thức ghi tên mình vào tứ kết Champions League. HLV Pardew bị treo quyền chỉ đạo 7 trận, FA dính nghi án phân biệt chủng tộc là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 12/3.

Bayern Munich và Atletico Madrid giành quyền vào tứ kết Champions League

Arsenal dù rất nỗ lực cũng chỉ kiếm được 1 trận hòa trên sân của Bayern Munich trong trận lượt về vòng 1/8, với bàn gỡ hòa của Lukas Podolski ở phút thứ 57, chỉ 2 phút sau khi Bastian Schweinsteiger mở tỉ số. Như vậy, Bayern đã giành quyền đi tiếp khi chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận.

Đội bóng thủ đô Madrid tiếp tục mang sức mạnh họ thể hiện tại La Liga ra đấu trường châu Âu, với bàn mở tỉ số của Diego Costa ngay từ phút thứ 3. Dù 24 phút sau, Kaka gỡ hòa nhen nhóm chút hy vọng cho đội khách, nhưng 3 bàn thắng sau đó của Arda Turan (40’), Raul Garcia (71’) và một lần nữa là Costa (85’) đã “kết liễu” thầy trò Clarence Seedorf. Atletico lần đầu giành quyền vào tứ kết Champions League kể từ năm 1997.


Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern Munich giành quyền vào tứ kết

Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern Munich giành quyền vào tứ kết


Thi đấu mờ nhạt, Oezil bị cổ động viên Munich đem ra chế giễu.

Nhà ĐKVĐ Champions League có thể gặp rắc rối với UEFA sau khi một nhóm CĐV đã giăng tấm biển dung tục chế giễu Mesut Oezil là dân "gay" trong trận đấu giữa Bayern và Arsenal rạng sáng nay. Với phong độ kém cỏi trong màu áo "Pháo thủ", không ít người hâm mộ bóng đá Đức đang đặt câu hỏi về một suất trong ĐTQG nước này của cựu tiền vệ Real Madrid tại VCK World Cup 2014.

Tata Martino đang chịu sức ép từ việc giảm sút phong độ của Barcelona

Cũng như David Moyes, HLV người Argentina thừa hưởng từ người tiền nhiệm một đội bóng lớn với nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau 3 trận thua liên tiếp thì mục tiêu đạt được ít nhất 3 danh hiệu trong mùa giải năm nay với đội bóng xứ Catalan là khá khó khăn và nếu họ không kịp thời lấy lại phong độ thì trận đấu tối nay với Manchester City có thể sẽ không mang lại kết quả khả quan. Rắc rối lớn nhất với Barcelona lúc này là khủng hoảng về nhân lực khi mà bộ 3 Messi, Xavi và Iniesta đều không có được phong độ tốt nhất.

Arsene Wenger không hứng thú với Van Persie

HLV Arsene Wenger tỏ ra không mấy hào hứng với viễn cảnh được tái ngộ chân sút người Hà Lan tại Emirates, bất chấp những tin đồn suốt thời gian qua về khả năng ra đi của RVP trong kỳ chuyển nhượng Hè, còn Arsenal cũng đang thực sự cần một tiền đạo đẳng cấp hỗ trợ cho Olivier Giroud. Tuy vậy, có vẻ như các mục tiêu Julian Draxler từ Schalke và Loic Remy của Newcastle mới là đối tượng mà “Giáo sư” nhắm tới.

Sau cú “ thiết đầu công với cầu thủ của Hull, Alan Pardew bị treo quyền chỉ đạo 7 trận.

HLV 52 tuổi sẽ không được phép có mặt tại khu vực kỹ thuật trong các trận đấu của Newcastle từ giờ cho tới hết tháng 4, tương đương 7 trận vì đã có cú “thiết đầu công” gây sốc với cầu thủ David Meyler của Hull City cuối tuần trước. Ngoài ra, Pardew cũng sẽ bị chính đội bóng vùng Đông Bắc phạt thêm từ 60.000 đến 100.000 bảng.


HLV Pardew bị treo quyền chỉ đạo 7 trận

HLV Pardew bị treo quyền chỉ đạo 7 trận


FA dính nghi án phân biệt chủng tộc

Cựu trung vệ Sol Campbell, người từng có 73 lần khoác áo ĐT Anh, đã lên tiếng chỉ trích LĐBĐ nước này cùng đông đảo người hâm mộ về việc họ không muốn băng đội trưởng “Tam sư” thuộc về một người da màu. Tuyên bố này của cựu cầu thủ Arsenal đã khiến các nhà chức trách phải lập tức vào cuộc tìm hiểu về thực hư của vấn đề.

Alex Song xác nhận sẽ trở lại Premier League

Cả Arsenal và M.U đều đang rất hào hứng trước thông tin tiền vệ người Cameroon mới tiết lộ. Song đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vị trí chính thức tại Barca, và đã xuất hiện không ít tin đồn về khả năng anh rời Nou Camp ngay Hè này. Đích thân cháu của cựu cầu thủ Rigobert Song cũng thừa nhận anh sẽ trở lại Premier League nếu như phải từ giã Blaugrana.

HLV Hyypia mong Leverkusen thi đấu tốt hơn ở lượt về

HLV của đội bóng Đức Sami Hyypia thừa nhận rằng ông không tin các học trò đủ khả năng đánh bại PSG 5 bàn không gỡ để lội ngược dòng, nhưng hy vọng sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tích cực hơn. Bayer Leverkusen đã để thua bạc nhược 0-4 ở trận lượt đi giữa 2 đội, nhìn rộng hơn, họ cũng đã không thắng suốt 6 trận vừa qua trên mọi đấu trường, với 4 trong số đó là những thất bại.

Reina có thể rời Liverpool với giá 4,2 triệu bảng

Có một điều khoản trong bản hợp đồng của Pepe Reina với Liverpool cho phép thủ thành người TBN ra đi nếu như đội chủ sân Anfield nhận đủ 4,2 triệu bảng. Lữ đoàn Đỏ hiện đang rất muốn đẩy đi Reina để giảm tải quỹ lương, đặc biệt là khi họ sẽ cần tăng cường nhân sự trong mùa Hè để chuẩn bị cho Champions League. HLV Rafa Benitez của Napoli cũng không ít lần bày tỏ mong muốn mua đứt thủ thành này.

Lê Nam