1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bại tướng ở UAE tuyên bố sẵn sàng "phục hận" trước đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tân binh Yousif Jaber vừa được HLV trưởng UAE Bert van Marwijk triệu tập cho biết, anh rất vui mừng khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia và đây là cơ hội để anh "phục hận" sau thất bại trước tuyển Việt Nam cách đây 12 năm.

Cầu thủ 34 tuổi Yousif Jaber bất ngờ được HLV Bert van Marwijk gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn ấn tượng của trung vệ cao 1m83 trong màu áo CLB Shabab Al-Ahli gần đây khiến anh được "thuyền trưởng" đội tuyển UAE tin dùng nhằm gia cố hàng phòng ngự.

12 năm trước, Yousif Jaber nằm trong thành phần đội tuyển UAE thất bại trước Việt Nam tại Asian Cup 2007. Chính vì vậy anh rất háo hức khi được gọi trở lại đội tuyển và sẵn sàng để “phục hận” tuyển Việt Nam trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 trong hai ngày tới (14/11).

Bại tướng ở UAE tuyên bố sẵn sàng phục hận trước đội tuyển Việt Nam - 1

Cựu binh Yousif Jaber được HLV Bert van Marwijk gọi trở lại đội tuyển quốc gia sẵn sàng đấu Việt Nam

Phát biểu trước thềm trận đấu, Yousif chia sẻ: Là cầu thủ, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng trong trận đấu sắp tới gặp Việt Nam. Toàn đội sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng và mang niềm vui cho người hâm mộ.

Thắng lợi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi, Nó sẽ giúp toàn đội trở lại cuộc đua trong bối cảnh các đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Đây là vinh dự lớn khi một lần nữa được đóng góp cho đội tuyển. Tôi muốn cảm ơn HLV và các thành viên BHL. Không chỉ bản thân tôi, mà mọi cầu thủ đều vinh dự và khao khát đóng góp cho đội tuyển. Tôi hy vọng có thể thích ứng nhanh với yêu cầu của HLV trưởng, và đóng góp nhiều nhất cho đội".

Đội tuyển UAE đang cho thấy sự thận trọng nhất định khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam tới đây. Mặc dù được đánh giá là hạt giống số 1 để giành ngôi đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên UAE lại đang cho thấy phong độ không ổn định của mình.

Bại tướng ở UAE tuyên bố sẵn sàng phục hận trước đội tuyển Việt Nam - 2

Yousif Jaber khẳng định  chỉ có giành 3 điểm trước Việt Nam mới giúp UAE quay trở lại cuộc đua ngôi đầu bảng

Sau hai chiến thắng giòn giã trước Malaysia và Indonesia, đội bóng tới từ Trung Đông nhận thất bại trước Thái Lan tới tỷ số 1-2. Kết quả này khiến UAE rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu, đứng sau hai đại diện Đông Nam Á khác gồm Thái Lan và Việt Nam.

Chính vì vậy, trận đối đầu với Việt Nam được xem như là "sống còn" để UAE quay trở lại cuộc đua tranh ngôi vị đầu bảng, qua đó giành tấm vé vào vòng sơ loại thứ 3 vòng loại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hôm nay (12/11), UAE sẽ đáp chuyến bay sang Hà Nội từ Bangkok, Thái Lan. Trận đấu giữa Việt Nam và UAE thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/11 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Sông Lam