1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba “bài toán khó” cho Solskjaer trước trận Man Utd gặp PSG

(Dân trí) - Việc thất bại 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến Man Utd gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về, đặc biệt trong tình trạng lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Vậy HLV Solskjaer của “Quỷ đỏ” đang phải đối diện với “những bài toán khó” như thế nào?

 

Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, Ole Gunnar Solkjaer giành được 13 chiến thắng trên tổng số 16 trận trên mọi đấu trường, ông giúp “Quỷ đỏ” vươn lên mạnh mẽ và chen chân vào tốp 4 Premier League. Vào rạng sáng mai, Man Utd sẽ phải đối diện với thách thức lớn trong nhiệm vụ phải vượt qua PSG sau khi đã thua 0-2 ở trận lượt đi.

Man Utd sẽ không có tiền vệ tài hoa Paul Pogba và một loạt các cầu thủ hàng đầu khác như Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic và Ander Hererra, Alexis Sanchez, Phil Jones, người hâm mộ sẽ thấy một đội hình hoàn toàn mới khi đội bóng thành Manchester gặp lại PSG. Để có được một đội hình ra sân giàu sức chiến đấu trước PSG, Solskjaer sẽ phải giải quyết được những bài toán hóc búa dưới đây

1. Diogo Dalot sẽ ra sân như một cầu thủ tấn công bên cánh phải?

Dalot.jpg

Dalot (phải) đang chơi hay trong thời gian gần đây

 

Tài năng trẻ Diago Dalot gần đây gây ấn tượng trong vai trò tấn công cánh. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải trong trận đấu giữa tuần trước Crystal Palace. Việc Solskjaer đẩy cao Dalot nhằm mục đích hạn chế khả năng tấn công cánh của đội bóng thành London, nơi Wilfried Zaha và Patrick Van Aanholt tạo thành mũi tấn công đầy sức mạnh.

Kết quả Dalot mang lại rất mỹ mãn. Khả năng di chuyển rộng của cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha khiến cánh trái của Crsytal Palace khốn khổ, Van Aanholt thường xuyên phải đeo bám Dalot nên cũng không hỗ trợ được nhiều trong những tình huống tấn công biên.

Ở trận gặp Southampton cuối tuần qua, Dalot cũng thể hiện một số phẩm chất tấn công khi vào sân thay cho Alexis Sanchez ở đầu hiệp hai, anh đã chuyền bóng để Pereira gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ đỏ”. Những tình huống leo biên mạnh mẽ, những quả tạt đầy nguy hiểm từ Dalot giúp lối chơi của Man Utd giàu sinh khí hơn hẳn so với thời gian trước đó, để rồi chung cuộc Man Utd thắng 3-2 để vươn lên vị trí thứ tư Premier League.

Trong trận đấu tại Old Trafford, phần lớn các đợt tấn công của PSG đều nhắm vào cánh phải của United khi Di Maria lấn lướt các đồng đội cũ, cũng chính từ đợt tấn công bên trái của PSG đã mang lại bàn thắng thứ hai do công của Mbappe. Vì vậy sau hai trận thử nghiệm thành công, liệu Dalot có được Solskjaer tiếp tục sử dụng ở vị trí cánh phải hay không?

2. Vị trí nào phù hợp cho cặp tiền đạo Rashford - Lukaku?

Lukaku.jpg

Lukaku (phải) ghi bốn bàn trong hia trận gần nhất

 

Marcus Rashford thể hiện phong độ tốt nhất của mình khi được thi đấu ở trung lộ. Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, cầu thủ trẻ người Anh ghi bàn thắng đem lại chiến thắng cho đội nhà trước lưới Newcastle United, Tottenham Hotspur và Leicester City. Rashford cho thấy anh thực sự thích hợp khi được thi đấu ở vị trí số 9 điển hình. Điều này đồng nghĩa Romelu Lukaku phải ngồi dự bị, hoặc dạt sang cánh phải khi có mặt cùng với Rashford trên sân.

Rashford dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu với Liverpool, điều đó cho Lukaku cơ hội để trở lại vị trí tiền đạo cắm yêu thích. Rất nhanh chóng, tiền đạo người Bỉ nắm lấy cơ hội bằng bốn bàn thắng, chia đều cho hai trận. Những bàn thắng của Lukaku giúp Man Utd giành chiến thắng trước Crystal Palace và Southampton.

Lukaku và Rashford cùng ra sân trong đội hình xuất phát của Man Utd ở trận đấu gặp Southampton cuối tuần qua, tiền đạo người Anh đã phải dạt ra cánh và anh không cho thấy sự nguy hiểm như khi được chơi ở giữa. Điều này sẽ khiến cho Solkjaer thực sự đau đầu về việc phải sắp xếp vị trí nào phù hợp cho Rashford và Lukaku ở trận đấu đêm nay trên sân PSG để giúp họ đồng thời tỏa sáng. Có lẽ Lukaku sẽ đá trung phong, Rashford dạt ra cánh trái nếu Solskjaer chọn đội hình 4-3-3.

3. Man Utd dám chơi sơ đồ chiến thuật ba trung vệ?

Solskjaer.jpg

Solskajer (trái) đang thực sự đau đầu trước PSG

 

Kể từ khi tới Man Utd, Solskjaer tạo nên một lối chơi tấn công hiệu quả với sơ đồ 4-3-3, các hậu vệ cánh của Man Utd thường xuyên dâng cao để liên kết với tuyến trên công phá hàng thủ của đối phương. Tuy nhiên, do tuyến giữa và tuyến tiền đạo của Man Utd đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng nên có thể Solskjaer buộc phải thay đổi chiến thuật.

Trong hoàn cảnh hiện tại, Man Utd có thể ra sân với chiến thuật 3-5-2, trong đội hình hiện tại Solskjaer có một số trung vệ phù hợp với đội hình trên, khi ấy Shaw và Dalot có thể là hai hậu vệ tấn công ở biên nhằm tận dụng tốc độ của hai cầu thủ này. Trong thời gian gần đây, cả Shaw và Dalot đều cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tốt và điều đó mang lại cho Man Utd nhiều niềm tin cho sơ đồ chiến thuật mới.

Một sự thay đổi đội hình có nghĩa là Lukaku và Rashford có thể tạo thành một cặp tiền đạo ở phía trên, cả hai đều có cơ hội chơi ở trung lộ, thay vì một người phải bó hẹp ở cánh. Vì vậy, liệu Solskjaer có dám thay đổi chiến thuật cho Man Utd hay không cũng là điều thú vị đáng để người hâm mộ chờ đợi.

Phù Sa