1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương thua ngược FC Tokyo ở cúp châu Á

(Dân trí) - Trong trận đấu thứ 2 của mình tại AFC Champions League năm nay, B.Bình Dương thua FC Tokyo (Nhật Bản) 1-3, dù đã có bàn thắng dẫn trước của Anh Đức ghi trong hiệp 1.

Chủ động đá phòng ngự ngay từ đầu, B.Bình Dương cũng chấp nhận phải chống chịu hàng loạt đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà FC Tokyo.

Tuy nhiên, trong thế trận bị ép sân ấy, đội bóng đất Thủ Dầu lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 23, 2 ngoại binh Han Seung Yeop và Henry của B.Bình Dương phối rất ăn ý, loại hàng thủ của FC Tokyo.

FC Tokyo (Nhật Bản) đánh bại B.Bình Dương ở loạt trận thứ 2 AFC Champions League diễn ra chiều 1/3
FC Tokyo (Nhật Bản) đánh bại B.Bình Dương ở loạt trận thứ 2 AFC Champions League diễn ra chiều 1/3

Sau đó, Henry sút bóng từ khoảng 14m buộc thủ môn Yota của FC Tokyo đẩy bóng cứu thua. Han Seung lao vào đá bồi và thủ thành Yota cứu thua lần nữa, nhưng anh này đành bất lực trước pha đánh đầu từ khoảng 1m của Anh Đức ngay sau đó, giúp B.Bình Dương có bàn dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, FC Tokyo càng gây sức ép mạnh mẽ. Riêng trong những phút cuối cùng của hiệp 1, đội bóng Nhật Bản có đến 2 tình huống sút bóng dội cột dọc, một của Ogawa ở phút 33 và một của Sandaza ở phút 41.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tấn công không ngừng nghỉ, trước khi họ có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 49. Đấy là tình huống Sandaza bật cao hơn hậu vệ B.Bình Dương, đánh đầu chuyền bóng cho Nathan Burns, trước khi cầu thủ này sút vô lê từ khoảng 8m, ghi bàn gỡ hòa cho FC Tokyo.

Đến phút 64, FC Tokyo được hưởng quả phạt đền, do Tấn Tài đốn ngã Abe của đối thủ trong khu cấm địa, nhưng từ chấm 11m, Sandaza lại không thể thắng thủ môn Tấn Trường trong pha sút phạt đền.

Xuất sắc bao nhiêu trong tình huống ấy, thì Tấn Trường lại ngớ ngẩn bấy nhiêu ở pha bóng tiếp theo. Phút 67, pha đá phạt góc không có gì nguy hiểm của FC Tokyo, thế nhưng Tấn Trường lại chọn sai điểm rơi, tranh chấp bóng bổng kém, trước khi để bóng bật vào mặt mình vào lưới, giúp FC Tokyo có bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Ngay sau tình huống vừa nêu, Tấn Trường phải rời sân, do chấn thương sau va chạm với tiền đạo của FC Tokyo. Người vào thay Tấn Trường là thủ thành Quốc Thiện Esele tiếp tục mắc một sai lầm tai hại khác, biếu không cho FC Tokyo bàn thứ 3.

Phút 84, lại là một tình huống đá phạt góc bên phía phải, lại là pha chọn sai điểm rơi của thủ môn đội B.Bình Dương, để cho Maeda dễ dàng đánh đầu vào khung thành đã bỏ trống, khi thủ thành Quốc Thiện Esele bên phía đại diện của bóng đá Việt Nam đã xuất tướng, ấn định chiến thắng 3-1 cho FC Tokyo.

Kim Điền

B.Bình Dương thua ngược FC Tokyo ở cúp châu Á - 2