1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal tan mộng vô địch, HLV Mikel Arteta tỏ rõ sự thất vọng

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Mikel Arteta bày tỏ sự thất vọng và gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi Arsenal gần như chắc chắn tan mộng vô địch Premier League mùa này, sau khi để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 36.

"Tôi ghét cảm giác khiến mọi người thất vọng khi họ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chúng tôi. Đó là điều hối tiếc lớn nhất và tôi phải xin lỗi vì điều đó", HLV Mikel Arteta phát biểu sau trận thua 0-3 trước Brighton và gần như giấc mộng vô địch Premier League mùa này đã khép lại.

Arsenal tan mộng vô địch, HLV Mikel Arteta tỏ rõ sự thất vọng - 1

HLV Mikel Arteta thất vọng sau trận thua 0-3 của Arsenal trước Brighton ở vòng 36 Premier League (Ảnh: Getty).

"Pháo thủ" hiện giành được 81 điểm sau 36 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Ngay cả khi Arsenal giành chiến thắng ở cả hai vòng đấu cuối thì đội chủ sân Emirates cũng ngậm ngùi về nhì nếu Man City đánh bại Chelsea vào cuối tuần này.

"Vị trí thứ hai mà chúng tôi có là đã chắc chắn, nhưng kết quả này sẽ khiến tôi khó thể nuốt trôi trong vài ngày tới. Tôi đã cố gắng tận dụng tốt nhất từng cầu thủ nhưng kết quả hôm nay rất tệ, đó là trách nhiệm của tôi.

Những gì đội bóng đã nỗ lực trong mười tháng qua rất khác so với những gì mọi người mong đợi và chúng tôi phải nghiền ngẫm về thất bại này. Chúng tôi đã chiến đấu rất vất vả để có được vị trí này nhưng khi bạn ở trong thời điểm quan trọng như thế này, thất bại trước Brighton thật tệ", HLV Mikel Arteta chia sẻ.

Nhà cầm quân 41 tuổi dù vậy cũng hài lòng với việc đội bóng của mình đã trải qua một mùa giải vượt quá mong đợi, đặc biệt đã giành được suất tham dự Champions League mùa tới.

"Bây giờ chúng tôi phải tính tới màn trình diễn của mình khi tham dự Champions League mùa tới. Để có thể giành chức vô địch Premier League và cạnh tranh ở Champions League, có rất nhiều điều phải suy nghĩ và lên kế hoạch dài hơi, nhất là không để màn trình diễn đáng thất vọng vào cuối mùa giải xảy ra lần nữa", HLV Arteta nói thêm.

Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard cũng thừa nhận Arsenal không còn hy vọng vào chức vô địch mùa này sau trận thua Brighton.

"Cảm giác đã không còn hy vọng. Tôi không nghĩ Man City sẽ phạm quá nhiều sai lầm lúc này.

Chúng ta phải thành thật mà nói, bây giờ sẽ rất khó khăn. Đó là một sự thất vọng lớn và khó khăn để có được điều thần kỳ. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp trong mùa giải này nhưng đây không phải là cách chúng tôi muốn nó kết thúc.

Hiện tại tôi không có bất kỳ câu trả lời nào nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó, rút kinh nghiệm và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ở mùa sau", Odegaard chia sẻ.