1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina chính thức bổ nhiệm tân HLV trưởng

(Dân trí) - Sau 3 tháng kể từ khi “trảm” Diego Maradona vì thất bại tại World Cup 2010, ĐT Argentina cũng đã chính thức có thuyền trưởng mới. Người được lựa chọn chính là Sergio Batista.

 
Sau thất bại đau đớn 0-4 trước ĐT Đức tại Tứ kết World Cup 2010, Argentina nhanh chóng chia tay HLV Diego Maradona. Kể từ đó đến nay Sergio Batista tạm thời dẫn dắt đội bóng trước khi LĐBĐ nước này họp để ra quyết định cuối cùng.
 

Argentina chính thức bổ nhiệm tân HLV trưởng - 1

HLV Batista (phải) đang hướng tới chức VĐ World Cup 2014

Trong 3 tháng vừa qua ông Batista đã để lại ấn tượng tốt khi giúp đội nhà thắng 2/3 trận giao hữu trong đó có việc đánh bại ĐKVĐ Thế giới TBN 4-1. Thất bại duy nhất của họ là trước Nhật Bản với tỷ số 1-0. Thành tích này cộng với sự ủng hộ của Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona đã giúp Sergio Batista chính thức được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy các vũ công tango.

Từng là đồng đội của Maradona và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình đăng quang tại World Cup 1986, Batista là một gương mặt khá nổi danh của bóng đá Argentina. Ông từng giữ vị trí HLV đội trẻ cho LĐBĐ nước này trước khi được cả thế giới biết đến với thành tích dẫn dắt Olympic Argentina đăng quang tại thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Trận đấu chính thức đầu tiên của vị HLV 48 tuổi này trên cương vị mới sẽ diễn ra vào ngày 17/11 tới với kình địch Brazil tại Doho, Qatar. Đội hình chuẩn bị cho trận đấu này cũng đã được công bố trong đó có sự góp mặt của Lionel Messi.

Phát biểu sau khi chính thức được bổ nhiệm theo hợp đồng có thời hạn 4 năm, tân HLV trưởng ĐT Argentina cho biết ông chỉ quan tâm tới bóng đá chứ không để ý đến những phát biểu của người tiền nhiệm Maradona, và cũng không có phán xét nào.

“Kể từ đây chúng tôi sẽ bắt đầu một chương mới. Tôi không muốn nhìn lại những gì đã qua và sẽ không bàn chuyện của quá khứ. Điều đó là vô ích. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho tới 2014 và tôi cần phải lo lắng cho điều này. Tôi không thích nói về bất kỳ chuyện gì khác ngoài bóng đá. Hy vọng tôi sẽ không để vuột mất cơ hội này. Trong năm 2014 tôi muốn đoạt được danh hiệu mà bất kỳ ai đều muốn có”.

Hoàng Tùng