1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên phá năm kỉ lục SEA Games, Việt Nam có 21 HCV

(Dân trí) - Mặc dù nhận thất bại đầu tiên trên đường đua xanh tại nội dung 50m bướm, song Ánh Viên nhanh chóng tìm lại thành công rực rỡ khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bơi ngửa và 200m bơi hỗn hợp. Với tám tấm HCV có được trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có 21 HCV.

Vào buổi chiều tối, khi đấu kiếm và bơi lội nhập cuộc, đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp gặt hái thành công với năm tấm HCV (2 bơi, 2 đấu kiếm, 1 judo), qua đó đòi lại ngôi nhì toàn đoàn từ tay Thái Lan sau ít giờ bị "chiếm". Trong thành tích chung này, không thể không nhắc đến Ánh Viên, cô gái vàng của thể thao Việt Nam trên đường đua xanh. Mặc dù Ánh Viên thất bại ở nội dung 50m bướm khi chỉ về thứ tư, một kết quả đầy bất ngờ. Nhưng kình ngư người Cần Thơ nhanh chóng vượt qua được áp lực để tiếp tục thi đấu thành công rực rỡ ở 200m bơi ngửa và 200m bơi hỗn hợp, cô phá kỷ lục SEA Games ở cả hai nội dung này.

Như vậy trong hai ngày gần đây, Ánh Viên phá tới năm kỷ lục SEA Games. Một thành tích rất đáng kinh ngạc và điều đó đã lý giải tại sao trong những ngày gần đây truyền thông từ khu vực tới quốc tế lại quan tâm tới Ánh Viên đến như thế.

Danh sách 8 tấm HCV trong ngày hôm nay (xếp theo thứ tự thời gian)

1.   Đồng đội nam súng hơi 10m

2.   Trần Quốc Cường -10m súng hơi nam cá nhân

3.   Dương Thúy Vi - Kiếm thuật nữ (wushu)

4.   Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m bơi ngửa (bơi lội)

5.   Đội nữ kiếm ba cạnh (Đấu kiếm)

6.   Nguyễn Thị Ánh Viên - 20mm bơi hỗn hợp (bơi lội)

7.   Nguyễn Thị Như Ý - Judo (hạng 70-78kg)

8.   Đội nữ kiếm chém (Đấu kiếm)

 

19h55


19h55: Kiếm - Đội tuyển nữ kiếm chém đã hạ gục với Thái Lan với tỉ số 45-25 và giành tấm HCV thứ tám cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. Như vậy đoàn thể thao Việt Nam đã có 21 HCV.

Wushu: Dương Thúy Vi đã giành thêm một tấm HC nữa ở SEA Games năm nay khi cô có tấm HCĐ ở nội dung trường quyền

Ánh Viên và tấm HCV thứ 4 ở SEA Games 28, ảnh: Tiến Đạt

Ánh Viên có bốn tấm HCV ở SEA Games 28, ảnh: Tiến Đạt

19h25: Sau khi phá kỷ lục ở nội dung 200m bơi ngửa, Ánh Viên đã tiếp tục phá kỉ lục SEA Games ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Cô về nhất với thành tích 2phút 13.53 giây. Đây là lần thứ năm trong hai ngày gần đây, Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games và cô đã có bốn tấm huy chương vàng.

19h20: Judo - Hạng cân 70-78kg Nguyễn Thị Như Ý đã giành chiến thắng bằng điểm ippon trước đối thủ Aye Aye người Myanmar để giành tấm HCV thứ sáu cho đoàn thể thao Việt Nam, đầu tiên cho Judo. Trước đó, Trần Thương giành HC đồng nam 81-90kg. Nguyễn Thị Hương cũng giành HCĐ hạng cân 57-63kg

19h00: Kiếm - Đội tuyển kiếm ba cạnh nữ đã xuất sắc vượt qua đội nữ Phillipines trong trận chung kết với kết quả 45-28 để giành tấm HCV. Ở bộ môn này, đội tuyển nữ kiếm chém cũng sắp thi đấu chung kết với Thái Lan.

Cập nhật: Với tấm huy chương vàng của Ánh Viên, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng thứ 4 trong ngày và là tấm huy chương vàng thứ 17. Tuy nhiên, đoàn thể thao Thái Lan (19HCV) đã bứt lên giành vị trí thứ hai toàn đoàn, phía sau nước chủ nhà Singapore (24 HCV)

Tấm HCV thứ ba của Ánh Viên ở SEA Games năm nay

Tấm HCV thứ ba của Ánh Viên ở SEA Games năm nay


18h45
: Sau khi thất bại ở nội dung 50m bướm, Ánh Viên chút chút hồi hồi khi trở lại sân đấu song cô nhanh chóng lấy lại sự mạnh mẽ ở nội dung 200m bơi ngửa, cô liên tục dẫn đầu và xuất sắc giành tấm HCV với thành tích 2 phút 14.12 giây. Thêm lần nữa Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games, kỷ lục cũ do chính cô lập ra ở Myanmar hai năm trước với thành tích là 2 phút 14.80 giây.

Quý Phước (phải) giành HCĐ 100m tự do

Quý Phước (phải) giành HCĐ 100m tự do

18h12: Bơi - Hoàng Quý Phước cũng đã không thể có tấm HCV như kỳ vọng, với việc chỉ về thứ ba trong nội dung 100m tự do, kình ngư người Đà Nẵng chỉ có được tấm HCĐ

18h08: Bơi - Niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên thất bại trên đường đua 50m bướm, cô thậm chí không có huy chương khi chỉ về thứ 4. Vận động viên 14 tuổi của Việt Nam là Nguyễn Diệp Phương Trâm đã về thứ tám.

17h35: Boxing - Tay đấm trẻ Bùi Trọng Thái của Việt Nam thua đối thủ đến từ Lào ở trận tứ kết hạng cân dưới 52kg

Tennis - Đội tuyển nam Việt nam đã thua 0-2 trước Thái Lan, đội nữ thua Philipines 1-2 tại tứ kết

17h05: Billiards & Snooker - Cặp đôi Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Anh Tuấn đã thua 6-9 trước cặp đôi Carlo Biado & Warren Kiamco của Philippines ở nội dung Pool 9 bi đôi nam. Như vậy đoàn thể thao Việt Nam đã nhận thêm một tấm HCB.

Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Anh Tuấn

Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Anh Tuấn, ảnh: Tiến Đạt

16h35: Judo - Nguyễn Thị Hương sẽ tranh HCĐ hạng 57-63kg nữ với đối thủ Fradivtha Ardelia Yuli của Indonesia. Trần Thương tranh HCĐ hạng 81-90kg nam với đối thủ Yahata Kenji người Philippines. Vận động viên Judo duy nhất của Việt Nam vào được chung kết hôm nay là Nguyễn Thị Như Ý. Cô sẽ tranh HCV với đối thủ Aung Aye Aye người Myanmar ở hạng 70-78kg nữ.

16h00: Kiếm - Hai đội tuyển nữ kiếm chém và kiếm ba cạnh của Việt Nam đều đã vào chung kết

Wushu - Bùi Minh Phương và Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam đều đã không thi đấu thành công ở nội dung Nam quyền và Nam đao. Minh Phương đạt 9.6 điểm, Thùy Linh đạt 8.66 điểm, hai người đứng thứ 8 và 9/9 các vận động viên tham dự nội dung này. HCV thuộc về vận động viên người Malaysia với 9.69 điểm.

15h30: Bóng bàn - Đội nam Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt và Dương Văn Nam đã thi đấu xuất sắc và giành cả ba chiến thắng đã diễn ra trước các đối thủ đến từ Thái Lan, Campuchia và Indonesia. Hiện tại đội nam Việt Nam đang đứng đầu bảng B và tràn đầy cơ hội vào bán kết, vào 18h30 tối nay đội sẽ thi đấu tiếp trận đấu còn lại với Philippines.

Đội bóng bàn nữ đã giành quyền vào bán kết đồng đội nữ và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

15h25: Boxing - Tiếp bước Huỳnh Ngọc Tân, Nguyễn văn Hải cũng đã giành chiến thắng trước đối thủ của nước chủ nhà để vào bán kết hạng 56 - 60kg. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Để đã không thể làm được như vậy, ở hạng cân từ 60 - 64kg, anh đã thua vận động viên của Thái Lan


Dương Thúy Vi được chấm điểm cao nhất

Dương Thúy Vi được chấm điểm cao nhất

15h12: Wushu - Nội dung kiếm thuật nữ: Hai nữ vận động viên Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương của Việt Nam tham dự nội dung này. Thúy Vi đang là đương kim vô địch SEA Games 27 và tất nhiên cô chính là người được đánh giá cao nhất trong 9 vận động viên tham dự. Hoàng Thị Phương cuối cùng đã bỏ cuộc (cùng một vận động viên của nước chủ nhà). Với 9.7 điểm có được, Thúy Vi xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV.

Như vậy, wushu đã có tấm HCV đầu tiên và đoàn thể thao Việt Nam giờ đã có 16 HCV

Quốc Cường bất ngờ giành tấm HCV súng hơi 10m nam, ảnh: Tiến Đạt

Quốc Cường bất ngờ giành tấm HCV súng hơi 10m nam, ảnh: Tiến Đạt

14h30: Bắn súng - Trần Quốc Cường đã thi đấu tốt ở chung kết cá nhân 10m súng hơi nam, giành tấm HCV thứ hai cho bắn súng Việt Nam với 197.4 điểm. Hoàng Xuân Vinh, người dẫn đầu vòng loại đã chỉ về thứ ba giành HCĐ (178.2 điểm). Nguyễn Hoàng Phương về thứ năm (137.4 điểm).

Tại nội dung cá nhân 10m súng hơi nữ, Nguyễn Minh Châu đã giành HCĐ với 174.4 điểm

14h15: Boxing - Bắt đầu nhập cuộc trong chiều nay. Tay đấm Huỳnh Ngọc Tân đánh bại UN Wai Phyo của Myanmar với tỉ số 3-0 tại tứ kết nam hạng cân 46-49kg.

14h00: Billiards & Snooker - Nguyễn Thanh Bình đã thua 291-501 trước Gilchrist Peter của Singapore ở trận chung kết nội dung đánh đơn Billiards Anh (500). Như vậy, Thanh Bình đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCB.

Trần Thị Minh Huyền

Trần Thị Minh Huyền

13h40: Wushu - Nội dung thái cực kiếm nữ vận động viên Trần Thị Minh Huyền đạt 9.69 điểm đã giành tấm HCB. Giành tấm HCV ở nội dung này là Lindswell Lindswell của Indonesia (9.73 điểm) . Cũng nội dung này nhưng dành cho nam, Nguyễn Thanh Tùng đã thi đấu không thành công, anh chỉ đứng thứ 8/9 vận động viên tham dự

13h30: Kiếm - Nội dung đồng đội (3 người), đội tuyển kiếm liễu nam đã thất thủ 38-45 trước đội tuyển Indonesia tại tứ kết. Như vậy đấu kiếm Việt Nam chỉ còn trông chờ huy chương vào đội tuyển nữ kiếm chém sẽ thi đấu bán kết với Sinpapore. Hiện tại đội tuyển nữ kiếm ba cạnh của Việt Nam cũng đã vào bán kết và sẽ thi đấu vào 15h15. Đối thủ của của tuyển Việt Nam sẽ là đội thắng trong cuộc chiến giữa Indonesia và Thái Lan (hiện đang thi đấu)

12h
: Bắn súng - Nội dung súng hơi 10m nữ: Nguyễn Thị Minh Châu (375), Triệu Thị Hoa Hồng (372) và Lê Thị Hoàng Ngọc (365) đã giành được tổng điểm là 1112 và chỉ đứng thứ 4 sau các đoàn Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tính điểm cá nhân thì chỉ có Minh Châu được vào tranh huy chương cá nhân, cô đứng ở vị trí 7 (lấy 8 vận động viên), Hoa Hồng đứng 10/17, Hoàng Ngọc đứng thứ 15/17.

11h30: Bắn Súng - Ở vòng loại nội dung súng hơi 10m cá nhân, Hoàng Xuân Vinh đã dẫn đầu vòng loại với 582 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ ba với 575 điểm, Nguyễn Hoàng Phương với 570 điểm đã đứng thứ sáu. Cả ba đều đã giành quyền tiến vào thi đấu chung kết (8 người)

Với tổng cộng 1727 điểm, đội bắn súng hơi nam 10m đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại SEA Games cho thể thao Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ảnh: Tiến Đạt

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ảnh: Tiến Đạt

10h40:  Billiards & Snooker - Nguyễn Thanh Bình đã thắng Sujaritthurakarn Thawat của Thái Lan với tỉ số 500-355 ở nội dung Billards Anh (500) để giành quyền vào chơi trận chung kết với Gilchrist Peter của Singapore. Tay cơ nước chủ nhà đã đánh bại Phạm Hoài Nam ở vòng 1/8

Ở nội dung Pool 9 bi đôi nam: Sau khi đánh bại cặp đôi của Malaysia ở tứ kết (9-2), hai tay cơ Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giành chiến thắng trước cặp Maung Maung & Thu Aung Moe của Myanmar với tỉ số 9-8 để giành quyền vào chung kết.

10h: Billiards & Snooker Billiards – Tại nội dung Snooker đơn nam, tay cơ Nguyễn Nhật Thành đã dừng bước tại vòng 1/8 Ang Bu Chin của Singapore (0-4)

9h10: Do mưa xuất hiện tại Singapore cho nên hai bộ môn dự kiến thi đấu trong ngày hôm nay gồm thuyền buồmtennis đều đã phải hoãn thi đấu

8h50: Điền kinh - Với thành tích 2 giờ 27 phút 10 giây, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh đã giành tấm HCĐ nội dung Marathon nam, anh kém người về đầu 2 phút 14 giây. Ở nội dung này, Việt Nam còn có Bùi Thế Anh, tuy nhiên Thế Anh chỉ về thứ 10 với thành tích 2 giờ 59 phút 39 giây.

Tại nội dung của nữ, Hoàng Thị Thanh cũng đã giành tấm HCĐ với thành tích 3 giờ 07 phút 14 giây. Cô xếp ngay trước người đồng đội Lâm Thị Thúy (+10 phút 45 giây)


8h10: Bơi - Ở nội dung 200m bơi hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên tiếp tục về nhất ở vòng loại nhóm 2 với thành tích 2 phút 17.74 giây, đứng đầu vòng loại. Trong khi đó Nguyễn Diệp Phương Trâm đã thi đấu không thành công, cô đã đứng 9/11 với thành tích 2 phút 27.4 giây.


8h03: Bơi - Hoàng Quý Phước cũng đã xuất sắc về nhất ở vòng loại nhóm một ở nội dung 100 m tự do nam với thành tích 51.15 giây. Trong khi đó, Trần Duy Khôi đã về thứ 7/7 với thành tích 1 phút 01.51 giây tại nhóm hai và nếu tính cả vòng loại thì Khôi còn tụt xuống thứ 14/14.

Ở nội dung 100m ếch nam, Phan Gia Mẫn đã về cuối ở nhóm hai với thành tích 1phút 09.28 giây, xếp thứ 9/10. Như vậy Việt Nam sẽ không có vận động viên tham dự chung kết ở nội dung này.

Ánh Viên trên đường đua xanh, ảnh: Tiến Đạt

Ánh Viên trên đường đua xanh, ảnh: Tiến Đạt


8h00: Bơi - Ở nội dung bơi bướm 50m nữ, Ánh Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc và về nhất tại vòng loại nhóm một với thành tích 27.95 giây. Tại nội dung này, đoàn thể thao Việt Nam còn có sự có mặt của kình ngư 14 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm, cô về thứ năm ở lượt bơi vòng loại thứ hai với thành tích 28.4 giây và xếp thứ 7/14.

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 28 (6/6), đoàn thể thao Việt Nam đã thành công rất rực rỡ với 9 tấm huy chương vàng, qua đó nâng tổng thành tích lên thành 13 HCV và tiếp tục đứng thứ hai toàn đoàn. Trong thành tích chung ấy, Bơi lộ đã đóng góp ba tấm HCV với hai tấm thuộc về Ánh Viên. Cô gái người Cần Thơ đã phá hai kỷ lục SEA Games tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và 800m tự do nữ. Ngày hôm nay, hai bộ môn có tiềm năng lớn của Việt Nam là bơi lội và điền kinh sẽ nhập cuộc, hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều HCV.

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 6/6

Lịch thi đấu ngày 7/6 


 Phù Sa