1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam

(Dân trí) - Tổng cục TDTT đã chấp thuận nguyện vọng được rời đội tuyển của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Quyết định này được đưa ra trong chiều 16/11.

Trước đó, hồi tháng 9, Ánh Viên từng đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi đội tuyển bơi Việt Nam, không tham dự các giải đấu quốc tế từ nay về sau, trong đó có cả SEA Games lần thứ 31 được tổ chức trên sân nhà vào năm sau.

Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam - 1

Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam, chia tay các giải quốc tế.

Sau nhiều lần thuyết phục Ánh Viên thay đổi quyết định nhưng không thành, chiều 16/11, Tổng cục TDTT đã đồng ý để Ánh Viên rời đội tuyển.

Với quyết định này, từ nay đường đua xanh của thể thao Việt Nam sẽ không còn cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự các nội dung bơi của nữ. Giải đấu quốc tế gần nhất mà Ánh Viên góp mặt chính là Olympic Tokyo 2020, diễn ra hồi mùa Hè năm nay. 

Ánh Viên là một trong những VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử môn bơi của thể thao Việt Nam.

Cô thuộc thế hệ kình ngư thứ hai từng làm nên thành công trên đường đua xanh của thể thao nước nhà (sau thế hệ đầu của Nguyễn Hữu Việt), tính từ thời điểm chúng ta tái hòa nhập với đấu trường thể thao quốc tế, thông qua các kỳ SEA Games. 

"Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành 25 HCV SEA Games, hai HCĐ Asian Games, một HCB World Cup, một HCB và một HCĐ châu Á, cùng một HCV Olympic Trẻ, HCV Đại hội thể thao quân sự thế giới. 

Rút lui khỏi đội tuyển bơi Việt Nam, không còn tham dự các giải đấu quốc tế, nhưng có thể Ánh Viên vẫn sẽ thi đấu các giải trong nước, trong màu áo đội bơi Quân Đội, đơn vị chủ quản của VĐV này.