1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alex Ferguson: "Mục tiêu của MU là ngôi đầu bảng"

<P>(Dân trí) - Đè bẹp Dynamo Kiev 4 bàn không gỡ và chính thức giành vé vào vòng knock-out nhưng theo HLV Ferguson, Quỷ đỏ vẫn còn mục tiêu là ngôi đầu bảng F. Vì thế, đội bóng của ông vẫn sẽ phải cố gắng ở lượt đấu tới để hoàn thành mục tiêu đó.</P>

Bốn bàn thắng chia đều cho Pique, Tevez, Rooney và Ronaldo đêm qua (7/11) đã giúp MU có chiến thắng ngọt ngào để kỷ niệm tròn 21 năm Alex Ferguson gắn bó với màu áo đỏ thành Manchester, đồng thời san bằng thành tích ở mùa giải 02/03: toàn thắng 4 trận đầu tiên vòng bảng Cúp châu Âu.

Tuy nhiên, trong niềm vui hoan hỉ, Sir Alex vẫn không quên khẳng định mục tiêu của Quỷ đỏ chưa phải đã hoàn tất, thay vào đó họ vẫn cần nhắm tới ngôi đầu bảng F kèm theo một kết quả bốc thăm có lợi ở vòng knock-out.

Phát biểu sau trận đấu, vị HLV 66 tuổi của MU cho biết: "Nếu thắng Sporting Lison ở lượt tiếp theo, MU sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng, vì thế chắc chắn chúng tôi sẽ còn phải cố gắng để thực hiện điều đó.

Khi bạn ở vào vị trí của chúng tôi (thắng 3 trận đầu tiên vòng bảng) và gặp phải một đội bóng phòng ngự tiêu cực như Dynamo Kiev, trận đấu thật khó có thể hấp dẫn, đặc biệt là khi họ vào trận với ý đồ đó một cách rất rõ ràng và không hề lúng túng".

Alex Ferguson: "Mục tiêu của MU là ngôi đầu bảng" - 1

Sir Alex đã có lễ kỷ niệm 21 năm dẫn dắt MU
đáng nhớ tại Old Trafford.

Khi được hỏi về quyết định để khá nhiều trụ cột ngồi ngoài trong trận đấu đêm qua, Alex Ferguson giải thích: "Trong kế hoạch của tôi, Owen Hargreaves cần được nghỉ ngơi sau trận gặp Arsenal. Rio Ferdinand đã chơi tất cả các trận đấu kể từ đầu giải, trong khi đây cũng là cơ hội tốt để Ryan Giggs có thời gian dưỡng sức và phục hồi thể lực".

Về chấn thương ngón chân đã buộc Van Der Sar phải nhường chỗ cho Kuszczak ngay sau hiệp 1, Sir Alex khẳng định nó không quá nghiêm trọng và thủ môn kỳ cựu người Hà Lan vẫn hoàn toàn có thể ra sân trong trận gặp Blackburn Rovers tại Premiership, chủ nhật tới. Cũng theo ông, Gary Neville sẽ bình phục hoàn toàn trong tuần sau.

Về phần Dynamo Kiev, HLV trẻ Oleg Luzhny than thở: "Chúng tôi đã chơi thiếu kỷ luật, không đảm bảo được cự ly đội hình - việc mà đáng ra Dynamo Kiev đã phải làm tốt hơn khi có trong tay rất nhiều cầu thủ nhiều tuổi và giàu kinh nghiệm".

A.P