8 đại chiến đáng nhớ giữa MU và Chelsea
(Dân trí) - MU và Chelsea thường xuyên đối đầu với nhau và với việc The Blues giờ đây đã trở thành một đội bóng thực sự mạnh thì trận chiến giữa hai đội được xem là kinh điển của bóng đá Anh. Trong lịch sử, rất nhiều trận chiến giữa hai đội diễn ra khốc liệt...
MU 4-0 Chelsea: Chung kết FA Cup (14/5/1994)
Lần đầu tiên Sir Alex Ferguson có được danh hiệu đôi trong một mùa giải quốc nội. Đoàn quân Chelsea khi ấy được dẫn dắt bởi Glenn Hoddle đã thua bạc nhược trước Eric Cantona và các đồng đội. Có lẽ đây là thất bại nặng nề nhất của Chelsea trước MU khi hai đội thi đấu với nhau tại một trận chung kết. Với MU, dàn cầu thủ của họ đã trưởng thành vượt bậc trong những năm tiếp theo và đỉnh cao nhất là cú năm ba lịch sử vào năm 1999
MU 1-1 Chelsea (6-5 pens): Champions League, 21/5/2008
Đêm Luzhniki cách đây 6 năm khi đoàn quân của Alex Ferguson gặp đoàn quân của Avram Grant ở trận tranh cúp. Grant khi ấy lên thay thế Mourinho bị sa thải hồi đầu mùa. Hai đội đã hòa sau 120 phút và bước vào loạt sút phạt đền. Bên phía MU, C.Ronaldo đá hỏng, tuy nhiên John Terry cũng đã đá hỏng quả quyết định khiến hai đội phải thi đấu tiếp loạt sút may rủi. Chelsea tiếp tục sút hỏng bởi Anelka, qua đó cay đắng nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch.
MU 0-4 Chelsea: Hạng nhất, 24 /8/1968
Tommy Baldwin lập cú đúp trong chiến thắng của Chelsea tại Old Trafford
Trên sân nhà, không ai nghĩ đoàn quân MU khi ấy lại có thể chơi bạc nhược đến thế. Tommy Baldwin đã ghi hai bàn thắng trong tổng số bốn bàn của đội khách để giúp Chelsea có thể hạ gục MU tới 4-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của The Blues ngay tại Old Trafford.
Chỉ vài tháng sau khi những chàng trai của Ferguson giành cú ăn ba lịch sử, họ đã gục ngã trước Chelsea trên con đường bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Đó là trân đấu diễn ra vào tháng 10 năm 1999, màn trình diễn tệ hại của thủ thành Massimo Taibi đã khiến MU khốn khổ. Tuy nhiên nhiên điểm nhấn của trận đấu là chiếc thẻ đỏ của Nicky Butt sau pha xô ngã Dennis Wise. Thi đấu thiếu người đã khiến MU sụp đổ hoàn toàn.
Chelsea 5-4 MU: League Cup, 31/10/2012
Một tuần sau khi bị thua MU đánh bại ngay tại Stamford Bridge trong khuôn khổ của Premier League, hai đội gặp lại nhau tại sân đấu này ở đấu trường League Cup. Cho dù cả hai đội đều không ra quân với đội hình mạnh nhất nhưng họ đã thi đấu rất bùng nổ. Kết quả của cuộc chiến tuyệt vời ấy là chính bàn thắng và đội chủ nhà giành quyền đi tiếp. Một chiến thắng xoa dịu nỗi đau thua trận đấu trước.
Chelsea 3-3 United: Premier League, 5 /2/2012
Đoàn quân của Andre Villas-Boas đã khởi đầu tuyệt vời khi dẫn trước MU tới 3-0 và nhiều người đã nghĩ rằng đội chủ nhà đã giành chiến thắng. Tuy nhiên sai lầm về chiến thuật của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khi chuyển đổi từ tấn công về phòng thủ phản công đã khiến đội bóng này phải trả giá. MU đã chớp cơ hội vùng lên, họ đã có một trận hòa và Chelsea cũng phải thở phào khi đội khách đã không mang chiến thắng đi mất.
Chelsea 3-5 MU: FA Cup, 4 /1/1998
Một trận cầu vô cùng điên rồ tại FA Cup. Chelsea được thi đấu trên sân nhà và họ cũng đã ghi trước ba bàn, nhưng đoàn quân của Ferguson đã làm được điều kì diệu khi ghi tới 5 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 5-3. Có lẽ đến bây người ta vẫn chưa thể lí giải tại sao đoàn quân của Fergie lại có thể chơi hay đến thế khi bị cả núi áp lực đè nặng. Sự thăng hoa của MU đã tạo ra một trận cầu tuyệt vời và cho đến giờ đây vẫn là trận cầu thuộc tốp “đỉnh nhất” của FA Cup
P.S