1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình bạn lớn của Van Gaal với Mourinho

(Dân trí) - Giữa Van Gaal và Mourinho đang tồn tại một tình bạn đẹp. Nhưng đêm nay tại Old Trafford sẽ không có chỗ cho tình bạn khi hai người ở hai đầu chiến tuyến và ai cũng tỏ ra khát khao đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng đêm nay.

Năm 1997, Luis Van Gaal nhận lời dẫn dắt Barcelona và khi ông tới Nou Camp, Mourinho đã ở đó. Câu chuyện kể rằng khi những lùm xùm xung quanh việc Barcelona muốn trảm huấn luyện viên Bobby Robson bị phát tán, tất cả thành viên ban huấn luyện đều tỏ ra chán nản bởi mùa giải 1996/97 đội bóng xứ Catalan khá thành công, họ giành Cup Winners’ Cup và Copa del Rey. Chiến lược gia người Anh tức giận cho rằng ban lãnh đạo đội bóng này muốn gạt ông ra bằng cách giao cho ông một chức tước nghe “oai hơn” là Giám đốc nhưng “hữu danh vô thực”.

 

Trước tình cảnh trái ngang của vị thuyền trưởng người Anh, Mourinho mong muốn được ra đi để bày tỏ sự phản đối với Barcelona. Không hiểu Robson nghĩ sao, có thể chiến lược gia lão làng này nghĩ đến việc phát triển sự nghiệp riêng của Mourinho nên khuyên nhủ vị trợ lý trẻ người Bồ Đào Nha ở lại. Mourinho đã nghe lời Robbson. Ông đến tìm gặp Van Gaal và đề đạt được nguyện vọng ở lại. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã hỏi tại sao muốn ở lại CLB thì Mourinho đã trả lời rằng ông chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ vị thuyền trưởng mới.

 

Câu trả lời của Mourinho đã khiến Van Gaal cảm thấy rất ấn tượng. Ông nhìn vào Mourinho và thấy rằng đó là một người trợ lý nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, hiểu biết rõ các cầu thủ, ngoài ra lại nhận được sự khuyến khích mạnh mẽ từ Robson, một chiến lược gia lão làng danh tiếng. Với nền tảng như vậy chẳng có lí do gì mà Van Gaal lại từ chối một con người như thế, ngay lập tức ông đến gặp Chủ tịch của Barcelona để yêu cầu đội bóng giữ Mourinho ở lại.

 
Van Gaal, Mourinho thời còn cùng vai sát cánh ở Barcelona
Van Gaal, Mourinho thời còn cùng vai sát cánh ở Barcelona
 

Dưới thời của Robbson, Mourinho đã khiến vị chiến lược gia người Anh vui mừng bởi khả năng trinh thám đối thủ tuyệt vời. Còn dưới thời của Van Gaal, tài năng và vị thế của Mourinho đã được cải thiện nhanh chóng theo thời gian. Chính Luiz Enriques, huấn luyện viên trưởng của Barcelona hiện nay đã từng tiết lộ điều đó. “Anh ấy hiểu biết rõ về bóng đá và đã nói rất hay nhưng không phải Người đặc biệt. Anh ấy có mối quan hệ rất tốt với Van Gaal và rõ ràng với chúng tôi. Tôi thích anh ta”.

 

Đối với Van Gaal, ông đã rất ấn tượng về Mourinho, bắt đầu từ tính cách của con người người này. “José có chút kiêu ngạo nhưng tôi thích điều đó. Tôi thích những người có sự đánh giá cao về bản thân”, Val Gaal nói. Nhưng thứ mà Van Gaal thích nhất ở Mourinho là khả năng dám nói lên suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Vị thuyền trưởng của MU hiện nay đã chia sẻ ông thích tranh cãi với Mourinho, người dám nói thẳng ra những điều mà ông có thể không thích. Với rất nhiều nhà quản lý, họ sẽ cảm thấy thế là thiếu tôn trọng, còn với nhiều trợ lý họ cũng sẽ ngại vì dễ nảy sinh mâu mẫu, dẫn đến khả năng mất việc. Tất cả điều đó không có trong suy nghĩ của Mourinho, ông còn nhiều phụ thuộc vào Van Gaal song không ngại chuyện nảy sinh mâu thuẫn.

 

Van Gaal hiểu rõ tài năng của Mourinho nên rất khuyến khích vị trợ lý phát triển tài năng để trở thành một nhà cầm quân. “Cậu ấy thực hiện việc phân tích đối thủ và đã làm rất tốt. Tôi đã làm một việc không thường xuyên làm, đó là  để cho cậu ta làm huấn luyện viên bởi vì tôi nhận thấy tài năng ở con người đó”. Dưới sự khuyến khích và tạo cơ hội từ Van Gaal, Mourinho đã dần trưởng thành nhanh chóng.

 

Tại Barcelona, ​​Van Gaal không giống như một người thầy nghiêm túc, ông giống như một người cha đối với các cầu thủ như Robson từng làm. Ông đã nâng đỡ Mourinho và luôn luôn đưa ra những lời khuyên tốt. Lần đầu tiên khi Benfica bày tỏ quan tâm mối quan tâm tới Mourinho, Van Gaal đã nói với người trợ lý: “Nếu họ muốn cậu làm trợ lý huấn luyện viên, hãy nói không. Nếu họ muốn cậu trở thành một nhà quản lý, hãy đi ngay”. Đó chính là bước ngoặt lớn với Mourinho.

 

Mourinho đã rời Barcelona vào năm 2000, Van Gaal nói với các cầu thủ Barcelona của mình: “Một trợ lý huấn luyện viên giỏi vừa kết thúc sự nghiệp của mình  và một huấn luyện viên tuyệt vời vừa mới bắt đầu sự nghiệp”. Quả thật Mourinho đã rất thành công, ông cùng Porto, Inter Milan lên ngôi vô địch Champions League. Vô địch quốc gia cùng Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, giờ đây Mourinho đã là một huấn luyện viên danh tiếng hàng đầu thế giới.

 
Mourinho đã đi theo con đường riêng và thành công không kém Van Gaal
Mourinho đã đi theo con đường riêng và thành công không kém Van Gaal
 

Khi nhận xét về Mourinho, nhiều người đều đồng ý rằng chiến lược gia này không copy nguyên bản những gì đã học hỏi từ Van Gaal. Thậm chí chính chiến lược gia người Hà Lan từng được Mourinho nhận xét là “thực dụng” cũng đã phải thốt lên rằng “Mourinho bây giờ phòng thủ nhiều hơn”. Đó là ở lần đối đầu đầu tiên của hai người, khi ấy Bayern Munich của Van Gaal đã thất bại trước Inter Milan của Mourinho trong trận chung kết Champions League 2010. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận rằng trong chiến thuật của Mourinho vẫn có nhiều thứ học từ Van Gaal.

 

Bản thân Mourinho cũng không phủ nhận điều đó. “Tôi đã phát triển rất nhiều ý tưởng của riêng mình. Louis là Louis và Mourinho là Mourinho, không thể có sự so sánh, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng đã không học hỏi được gì từ ông ấy qua những gì mình đã làm. Ông ấy là người trung thực và thực tế”. 

 

Tất nhiên với những gì mà Van Gaal đã làm thì Mourinho luôn có thái độ kính trọng hết mực đối với Van Gaal. “Sẽ luôn có một mối quan hệ tuyệt vời giữa chúng tôi. Tôi yêu quý ông ấy rất nhiều và tôi biết ông ấy cũng rất quý mến tôi”, Mourinho khẳng định. Vì thế dù kết quả tại Old Trafford đêm nay có thế nào thì vẫn là một cái bắt tay nồng ấm của hai người sau khi tan trận.

 

Phù Sa