1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 11 V-League 2017

10 người S.Khánh Hòa đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng

(Dân trí) - Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu chiều 2-4 khi chủ nhà SHB Đà Nẵng bị đánh bại bởi S.Khánh Hòa BVN chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 8. Đây là trận thua đầu tiên của SHB Đà Nẵng trên sân mới Hòa Xuân. HLV Lê Huỳnh Đức gọi thất bại này là đáng hổ thẹn.

Đội bóng phố biển Nha Trang hành quân ra Đà Nẵng trong bối cảnh thiếu vắng trung vệ Zarour là một tổn thất lớn. Tuy nhiên, HLV Võ Đình Tân đã những điều chỉnh nhân sự phù hợp để hàng thủ S.Khánh Hòa vững chắc.


SHB Đà Nẵng (áo cam) không áp đặt được thế trận dù chơi hơn người, ảnh: Khánh Quang

SHB Đà Nẵng (áo cam) không áp đặt được thế trận dù chơi hơn người, ảnh: Khánh Quang

Chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn sử dụng những con người quen thuộc trong đội hình xuất phát suốt thời gian qua. Đáng chú ý là tiền đạo Hà Đức Chinh cũng đã trở về từ ĐT U20 quốc gia để góp mặt trên hàng công. Thế nhưng, việc đang trong giai đoạn nhồi thể lực ở đội tuyển khiến Đức Chinh thi đầu đầy sức ì.

Trước trận đấu này, SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn. Mọi thứ càng ủng hộ chủ nhà SHB Đà Nẵng khi S.Khánh Hòa chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 8 khi tiền vệ Lê Duy Thanh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ của đội khách có pha phạm lỗi nguy hiểm với Đức Chinh ngay trước vạch 16m50 và trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không ngần ngại rút thẻ đỏ.

Chơi hơn người nhưng SHB Đà Nẵng không áp đặt được thế trận. Tất cả những phương án tấn công của chủ nhà đều rất dở, chẳng thể tiếp cận được vòng cấm đối phương. Suốt hiệp một, chủ nhà SHB Đà Nẵng không tạo ra được cơ hội nào đáng để tiếc nuối.


Chiếc thẻ đỏ từ sớm khiến Khánh Hòa thi đấu trong thế kém người

Chiếc thẻ đỏ từ sớm khiến Khánh Hòa thi đấu trong thế kém người

Trái lại, S. Khánh Hòa chơi thua người nhưng tổ chức phòng ngự rất khoa học và hiệu quả. Các học trò của HLV Võ Đình Tân đánh chặn từ xa tất cả những pha lên bóng của đối phương. Không những thế, đội khách còn phản công sắc sảo hơn.

HLV Lê Huỳnh Đức đã lần lượt tung A Mít vào thay Hữu Phúc, Vũ Phong vào thế chỗ Thanh Hải và Phan Văn Long thay Bùi Văn Long, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể cải thiện được các phương án tấn công.

S.Khánh Hòa chơi phòng ngự và chờ đợi những tình huống cố định. Và một trong những tình huống như vậy đã giúp đoàn quân của HLV Võ Đình Tân có được bàn thắng duy nhất trận đấu. Phút 65, xuất phát từ pha đá phạt của đồng đội bên cánh phải, Quốc Chí xâm nhập vòng cấm đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Văn Hưng, mở tỷ số.


Tuyển thủ U20 Đức Chinh (phải) thi đấu mờ nhạt

Tuyển thủ U20 Đức Chinh (phải) thi đấu mờ nhạt

Những phút sau đó, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ S.Khánh Hòa chơi quá ổn. Ngược lại, đội khách đã tạo ra vài đợt phản công rất sắc nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng. Chung cuộc S.Khánh Hòa thắng 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Đây là trận đấu dở nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa giải. Trận này, các học trò của tôi chẳng làm được gì cả”.

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2017