1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

10 bị cáo trong vụ “đánh bạc” bị đề nghị mức án dưới 2 năm tù

(Dân trí) - Sau khi kết thúc phần xét hỏi, ông Hà Xuân Tưởng - Đại diện VKSND đã đọc bản luận tội dành cho 10 bị cáo và đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án thấp nhất là 9 đến 15 tháng tù treo; cao nhất 18 đến 24 tháng tù giam.

Ȋ

Kết thúc phần xét hỏi, tại phần luận tội dành cho các bị cáo, Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên toà đˣ đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án gồm: Đào Đức Lợi 18 - 24 tháng tù; Trần Mạnh Dũng mức án tương tự bị cáo Lợi; Nguyễn Mạnh Dũng 15 - 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treoȮ Các bị cáo còn lại mức án 12 - 15 tháng tù, cho hưởng án treo. Riêng Phan Anh Tuấn bị phạt từ 9 - 15 tháng tù cải tạo không giam giữ.

Sau khi các bị cáo đều bày tỏ quan điểm, mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị là hợp lý nên không có ý kiến. HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận và cho các bị cáo được n˳i lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Bị cáo Nguyễn Xuân Phú gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, lãnh đội câu ɬạc bộ và cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Quang Hùng tiếp tục ôm mặt khóc và gửi lời xin lỗi tới người thân, câu lạc bộ người hâm mộ. Hầu hết các bị cáo khác đều nói lời sau cùng giống như Lê Quang Hùng và Nguyễn Xuân Phú...


10 bị cáo trong vụ án Đánh bạc trước vành móng ngựa

10 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" trước vành móng ngựa


Bị cáoȠLê Quang Hùng thành khẩn: “Bị cáo biết mình đã sai, chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ nên đã phạm tội để rồi đánh mất cơ hội. Bị cáo mong HĐXX xem xét để được hưởng khoan hồng của pháp luật”.

Theo Kiểm sát viên, đây là vụ án rất được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Số tiền được các bị cáo cá độ là rất lớn. Trong vụ án, Trần Mạnh Dũng giữ vai trò chủ mưu, đứng vị trí số 1. Nguyễn Mạnh Dũng cũng tham gia vào bàn bạc, do vậy giữ vị trí thứ hai. Cơ quan giữ quyền công tố đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cɨo các bị cáo để có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tiếp tục cống hiến cho nền thể thao nước nhà.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, năm 2014, đội V.Ninh Bình tham giải bóng đá AFC Cup tổ chức tại Malaysia từ 9-10/3/2014 tại KS Vissai Ninh Bình. Trần Mạnh Dũng nghe cầu thủ Bùi Văn Hà Ȋnói: “giờ đá bóng mà không có thưởng thì đá làm gì. Tận dụng AFC mà kiếm tiền”.

Sau đó, Trần Mạnh Dũng đến phòng Nguyễn Mạnh Dũng hỏi: “Tình hình thế nào?”. Dũng bảo: “Muốn chơi thì alo cho Lợi Hải Phòng nhé”. Đến tối cùng ngày, Lợi cùng 2 người bạn đến Ninh Bình, cùng với Trần Mạnh Dũng rủ các cầu thủ Hoàng Danh Ɏgọc, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú đi ăn.

ĂnȠxong, Trần Mạnh Dũng và Phạm Xuân Phú đi về Nam Định. Lúc này, Trần Mạnh Dũng được Nguyễn Mạnh Dũng điện thoại bảo rằng: “gọi điện cho Hoàng Danh Ngọc và Phạm Văn Quyến về để cùng bàn chuyến cá độ bóng đá trong trận gặp Kelanta”.

Ȋ

Theo đó, Dũng và Lợi thống nhất hình thức cá độ là Tài hiệp 1, 3 hoà.

Bị cáo Trần Mạnh Dũng được xác định cầm đầu bị đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam.
Bị cáo Trần Mạnh Dũng được xác định "cầm đầu" bị đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam.

Khi sang Malaysia, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã trao đổi bằng điện thoạ với Lợi. Ngày 15/3/2014 tại KS Vissai Ninh Bình, 5 cầu thủ là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh đã ngồi họp bàn cụ thể về việc cá độ. Lúc này, Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra hình thức bắt kèo cá độ tỉ số 2 thắng. Sau đó, cả nhóm thống nhất rủ them một số cầu thủ khác cùng tham gia.

Theo phân công, Trần Mạnh Dũng rủ thủ môn Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng rủ Nguyễn Gia Từ, Phạm Anh Tuấn. Trưa 17/3, tại phòng Trần Mạnh Dũng có Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn HưngȬ Lê Văn Duyệt tiếp tục họp bàn cá độ trong trận gặp Kelantan với kèo hiệp 1 số tiền cá độ là 2 tỷ đồng.

Tối 17/3 tại Malaysia, nhóm cầu thủ tham gia độ lại tiếp tục họp bàn. Tại đây, Nguyễn Mạnh Dũng liên lạc cho Lợi đang ở Hải Phòng (Việt Nam) thông báo ở Việt Nam đã lộ tin về kèo tài hiệp 1, nên các cầu thủ thamȠgia độ báo huỷ kèo này. Tuy nhiên, thực tế những người liên quan vẫn tham gia cá độ.

Trưa ngày 18/3, các cầu thủ liên quan tiếp tục gặp Trần Mạnh Dũng và thống nhất việc cá độ, cụ thể thì chờ trận đấu diễn ra sẽ thống nhất. Chiều 18/3, khi ra sân bóng, Trần Mạnh Dũng nhắn tin cho Lợi đặt cá độ, nhưng Lợi thông báɯ chỉ nhận kèo tài 3 hoà cả trận, Dũng đã nhắn tin lại là đồng ý. Tuy nhiên, Lợi tiếp tục thông báo chỉ nhận số tiền 1.02 tỷ đồng. Nếu thắng, chỉ ăn được 850 triệu đồng (tức bỏ cả ăn 85)…

Bị cáo Trần Mạnh Dũng được xác định cầm đầu bị đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam.
Phiên toà thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi từ bên ngoài cổng sắt thuộc trụ sở TAND tỉnh Ninh Bình.

Đến 19/3 khi trở về Việt N am, tại TP HCM, Trần Mạnh Dũng đã điện thoại cho Lợi bảo chuyển tiền vào tài khoản một người bạn tránh bị phát hiện.

Cũng theo cáo trạng, bốn cầu thủ được ra sân đá chính với đội Kelanta là Lê QuangȠHùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng mỗi người hưởng 85 triệu đồng tiền thắng cược. Các cầu thủ dự bị là Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Trần Mạnh Dũng hưởng 75 triệu đồng. Riêng Nguyễn Mạnh Dũng giữ 49 triệuȠĐồng, tuy nhiên chưa nhân tiền từ Trần Mạnh Dũng mà tiền chia được Phạm Xuân Phú cầm hộ.

Trần mạnh Dũng đưa Lê Văn Thắng là người không tham gia 20 triệu đồng và Hoàng Danh Ngọc 50 triệu đồng vì sợ hai người này tố cáo…

Ngày 10/4/2014, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập các cầu thủ tham gia cá độ làm việc và thu nhận toàn bộ số tiền thắng độ mà chúng đã chia nhau.

Theo đó, VKSND cùng cấp đã quyết định truy tố Đào Đức Lợi, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, NguyễnĠGia Từ, Phạm Xuân Phú, Phan Anh Tuấn tội đánh bạc theo điều 248 Bộ Luật hình sự.  

Sau nghị án, HĐXX sẽ chuyển sang phần tuyên án vào trưa cùng ngày hôm nay.

Quốc Đô