Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2017 tại Cà Mau:

Thi đấu fair play để nâng tầm thương hiệu bóng đá Cà Mau

Ngay từ Cụm đầu tiên tại Cà Mau một không khí sôi động trong buổi lễ khai mạc thật hoành tráng và trang trọng vào tối qua (2/11), đã tạo nên hưng phấn cho các đội bóng và khán giả, để có thểdự báo các trận đấu sẽ diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn.

Tưởng rằng cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào Cà Mau nên BTC cúp Bia Sài Gòn đã chuẩn bị các phương án để bảo vệ an toàn cho các cầu thủ và khán giả. Nhưng may mắn, cơn bão đã tan, trả lại một Cà Mau bình yên để các cầu thủ và khán giả được thưởng thức một giải đấu bóng đá mini phong trào qui mô nhất hiện nay ở Việt Nam.
Tưởng rằng cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào Cà Mau nên BTC cúp Bia Sài Gòn đã chuẩn bị các phương án để bảo vệ an toàn cho các cầu thủ và khán giả. Nhưng may mắn, cơn bão đã tan, trả lại một Cà Mau bình yên để các cầu thủ và khán giả được thưởng thức một giải đấu bóng đá mini phong trào qui mô nhất hiện nay ở Việt Nam.
Dù 19h mới khai mạc nhưng hơn 17h khán giả đã ngồi kín trên các khán đài và đứng xung quanh sân thi đấu ở quảng trường Thanh Niên. Bởi vì, BTC đã rất chu đáo khi liên tục tổ chức những tiết mục hấp dẫn để không bỏ sót thời gian trầm lắng trên sân nên không khí trên khán đài và dưới sân cuồn cuộn dâng trào. Đó là những trò chơi dành cho khán giả tham gia như thi tâng bóng, quay vòng sút bóng vào cầu môn trống với giải thưởng là những phần quà từ nhà tài trợ bia Sài Gòn, xem kẻ đó là những điệu nhảy và hát của nam ca sĩ Hồng Ân từ TPHCM góp mặt đã làm khán giả nhún nhảy theo điệu nhạc thật sôi động. Điều đang khen gợi đó là sự tham gia đầy đủ của 33 đội bóng với trang phục chỉnh tề trong lễ khai mạc dù có những đội không thi đấu vẫn nghiêm túc dự lễ giúp cho buổi khai mạc thêm trang trọng.
Dù 19h mới khai mạc nhưng hơn 17h khán giả đã ngồi kín trên các khán đài và đứng xung quanh sân thi đấu ở quảng trường Thanh Niên. Bởi vì, BTC đã rất chu đáo khi liên tục tổ chức những tiết mục hấp dẫn để không bỏ sót thời gian trầm lắng trên sân nên không khí trên khán đài và dưới sân cuồn cuộn dâng trào. Đó là những trò chơi dành cho khán giả tham gia như thi tâng bóng, quay vòng sút bóng vào cầu môn trống với giải thưởng là những phần quà từ nhà tài trợ bia Sài Gòn, xem kẻ đó là những điệu nhảy và hát của nam ca sĩ Hồng Ân từ TPHCM góp mặt đã làm khán giả nhún nhảy theo điệu nhạc thật sôi động. Điều đang khen gợi đó là sự tham gia đầy đủ của 33 đội bóng với trang phục chỉnh tề trong lễ khai mạc dù có những đội không thi đấu vẫn nghiêm túc dự lễ giúp cho buổi khai mạc thêm trang trọng.
Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo UBND, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Công an, Quân đội… tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo nhà tài trợ Tổng CTCP bia rượu nước giải khát Sài Gòn xuất hiện trên khán đài để chứng kiến lễ khai mạc và dự khán trận đấu mở màn. Điều đó chứng tõ bóng đá mini phong trào vẫn được trân trọng và quan tâm nếu công tác tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp như cúp Bia Sài Gòn 2017. Bởi vì, sân chơi này sẽ góp phần chung tay cùng xã hội giảm bớt các tệ nạn xã hội, giúp giới trẻ có sức khỏe cường tráng để bảo vệ và xây dựng đất nước.
Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo UBND, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Công an, Quân đội… tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo nhà tài trợ Tổng CTCP bia rượu nước giải khát Sài Gòn xuất hiện trên khán đài để chứng kiến lễ khai mạc và dự khán trận đấu mở màn. Điều đó chứng tõ bóng đá mini phong trào vẫn được trân trọng và quan tâm nếu công tác tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp như cúp Bia Sài Gòn 2017. Bởi vì, sân chơi này sẽ góp phần chung tay cùng xã hội giảm bớt các tệ nạn xã hội, giúp giới trẻ có sức khỏe cường tráng để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Cúp Bia Sài Gòn 2017 thu hút còn bởi vì đây là một giải đấu trung thực và công bằng. Trước đó, buổi bốc thăm cho 33 đội bóng phong trào tụ hội về tham dự, ông Tạ Hoàng Hiện (Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau) đã chia sẻ: “Tôi cũng từng xuất thân là cầu thủ bóng đá nên tôi hiểu tâm lý các cầu thủ đều rất quyết tâm thắng. Nhưng tôi mong muốn là các cầu thủ và lãnh đội nên thể hiện tinh thần fair play để nâng tầm thương hiệu cho bóng đá phong trào của tỉnh nhà. Bởi vì ở cúp Bia Sài Gòn 2016, đội bóng của chúng ta 8x8 đã đạt thành tích caonhất cũng như nhiều giải phong trào khác nên thương hiệu bóng đá Cà Mau đã tạo được tiếng tốt. Riêng với tư cách BTC, tôi sẽ đề nghị các trọng tài làm nhiệm vụ công bằng, trung thực không nghiêng ngã về đội nào. Nếu phát hiện ra trọng tài nào vi phạm tiêu cực tôi sẽ kỷ luật. Vì vậy, các đội bóng cố gắng thi đấu thật tốt, không cần suy nghĩ chuyện khác…”

Những lời động viên và thể hiện một sân chơi sạch – đẹp của BTC cúp Bia Sài Gòn đã tạo thêm niềm tin cho các cầu thủ và đội bóng. Vì vậy, ngay từ những lá thăm đầu tiên cũng đã tạo nên sự hồi hộp, nôn nóng trong từng ánh mắt của 33 đội bóng tham gia tranh tài. Thậm chí, nhiều đại diện đội bóng ở huyện xa đến bốc thăm cũng nhận xứ mệnh truyền trực tiếp qua livestream trên mạng xã hội facebook để các đồng đội ở nhà theo dõi tình hình để kỳ vọng lọt vào nhánh thi đấu may mắn để tiến sâu hơn. Bởi không chỉ các đội muốn vô địch ở cụm này mà cũng mong muốn được đại diện Cà Mau tranh tài ở vòng chung kết tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ngoài mục đích được giao lưu các đội bạn ở khắp nơi, nâng cao chuyên môn và quan trọng là bảo vệ thành tích của thương hiệu bóng đá mini phong trào của Cà Mau ở một giải đấu phong trào rất uy tín – Cúp Bia Sài Gòn.Theo ông Lê Nguyên Hồng - Trưởng ban Bóng đá phong trào Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Trưởng ban tổ chức giải cho biết:Tính cho đến thời điểm hiện nay thì Bia Sài Gòn là nhãn hiệu Việt Nam duy nhất cống hiến cho người yêu bóng đá, mê bóng đá, tập luyện bóng đá phong trào một cơn ghiền hết sức lành mạnh, quyến rũ hàng trăm ngàn lượt khán giả đổ xô đến sân không phải để xem thần tượng mà để ủng hộ cuồng nhiệt cho đội bóng chơi hết sức mình, lăn xã vì màu cờ của công ty, phường xã…nơi các cầu thủ cùng làm việc, sinh sống với người hâm mộ...
Những lời động viên và thể hiện một sân chơi sạch – đẹp của BTC cúp Bia Sài Gòn đã tạo thêm niềm tin cho các cầu thủ và đội bóng. Vì vậy, ngay từ những lá thăm đầu tiên cũng đã tạo nên sự hồi hộp, nôn nóng trong từng ánh mắt của 33 đội bóng tham gia tranh tài. Thậm chí, nhiều đại diện đội bóng ở huyện xa đến bốc thăm cũng nhận xứ mệnh truyền trực tiếp qua livestream trên mạng xã hội facebook để các đồng đội ở nhà theo dõi tình hình để kỳ vọng lọt vào nhánh thi đấu may mắn để tiến sâu hơn. Bởi không chỉ các đội muốn vô địch ở cụm này mà cũng mong muốn được đại diện Cà Mau tranh tài ở vòng chung kết tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ngoài mục đích được giao lưu các đội bạn ở khắp nơi, nâng cao chuyên môn và quan trọng là bảo vệ thành tích của thương hiệu bóng đá mini phong trào của Cà Mau ở một giải đấu phong trào rất uy tín – Cúp Bia Sài Gòn.Theo ông Lê Nguyên Hồng - Trưởng ban Bóng đá phong trào Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Trưởng ban tổ chức giải cho biết:"Tính cho đến thời điểm hiện nay thì Bia Sài Gòn là nhãn hiệu Việt Nam duy nhất cống hiến cho người yêu bóng đá, mê bóng đá, tập luyện bóng đá phong trào một "cơn ghiền" hết sức lành mạnh, quyến rũ hàng trăm ngàn lượt khán giả đổ xô đến sân không phải để xem thần tượng mà để ủng hộ cuồng nhiệt cho đội bóng chơi hết sức mình, lăn xã vì màu cờ của công ty, phường xã…nơi các cầu thủ cùng làm việc, sinh sống với người hâm mộ..".
Bên cạnh việc tổ chức giải đấu, BTC cũng sẽ có khu vườn bia dành riêng cho các fan hâm mộ thưởng thức những sản phẩm Bia Sài Gòn, cũng như tổ chức những hoạt động, trò chơi giải trí bên lề với nhiều giải thưởng hấp dẫn.
Bên cạnh việc tổ chức giải đấu, BTC cũng sẽ có khu vườn bia dành riêng cho các fan hâm mộ thưởng thức những sản phẩm Bia Sài Gòn, cũng như tổ chức những hoạt động, trò chơi giải trí bên lề với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Hy vọng trong thời gian diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 5/11 tại quảng trường Thanh Niên, khán giả Cà Mau sẽ được thưởng thức những trận đấu thật hấp dẫn và kịch tính giữa 33 đội bóng để tranh các giải thưởng vòng thi đấu cấp tỉnh: vô địch ngoài chiếc cúp duy nhất, cờ với tiền thưởng 40.000.000 đồng. Đội á quân nhận cờ và 20.000.000 đồng. Đội hạng ba được tặng cờ và 10.000.000 đồng. Đội hạng tư cũng có cờ và 5.000.000 đồng.

Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2017 tại Cà Mau sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 5/11 tại quảng trường Thanh Niên với sự tranh tài của 33 đội bóng.

Lịch thi đấu các cụm tiếp theo:

Vĩnh Long : Ngày 11/11 đến 14/11/2017 tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long

Bình Dương: Ngày 22/11 đến 25/11/2017 tại Trung tâm thương mại Becamex

Bình Định: Ngày 02/12 đến 05/1/2017 tại Quảng trường trung tâm.

Vòng chung kết toàn quốc tại TP nha Trang: Ngày 13/12 đến 16/12/2017 Tại Quảng Trường 2/4.

Riêng trận chung kết tại Cà Mau sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Cà Mau vào lúc 20g ngày 5/11 mới các bạn đón xem.

Qúy Ngọc