Ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục là chủ tịch Liên đoàn cầu lông TPHCM

(Dân trí) - Tại Đại hội Liên đoàn cầu lông TPHCM (HCMC BA) diễn ra chiều 21/12, ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục đắc cử vị trí chủ tịch liên đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Phương Nam là chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Robot, chủ tịch Liên đoàn cầu lông TPHCM nhiệm kỳ 4.

Ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục giữ vị trí chủ tịch Liên đoàn cầu lông TPHCM nhiệm kỳ 5
Ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục giữ vị trí chủ tịch Liên đoàn cầu lông TPHCM nhiệm kỳ 5

Ngoài ông Nguyễn Phương Nam tái đắc cử vị trí chủ tịch HCMC BA nhiệm kỳ 5, đại hội còn bầu ra các phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Ngọc Khang, ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Hoàng Thị Thu Hà. Riêng bà Hà còn kiêm thêm chức danh Tổng thư ký.

Ở nhiệm kỳ 4 của HCMC BA, cầu lông TPHCM vẫn duy trì vị thế là một trong những lá cờ đầu của cả nước, khi có thứ hạng cao ở các giải quốc gia, cung cấp nhiều VĐV giỏi cho đội tuyển Việt Nam.

Nổi bật nhất trong số này vẫn là Nguyễn Tiến Minh. Đồng thời, trong nhiệm kỳ 4 của HCMC BA, TPHCM còn đăng cai nhiều giải quốc tế uy tín như giải cầu lông Việt Nam mở rộng thuộc hệ thống Grand Prix, Giải cầu lông đồng đội nam - nữ châu Á 2017…

Sau khi tái đắc cử vị trí chủ tịch HCMC BA, ông Nguyễn Phương Nam nói: “Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông TPHCM nhiệm kỳ 5 sẽ nỗ lực hơn nữa, giúp cầu lông TPHCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ”.

Kim Điền

Ông Nguyễn Phương Nam tiếp tục là chủ tịch Liên đoàn cầu lông TPHCM - 2