Hơn 800 VĐV tham dự cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam 2015

(Dân trí) - Đây là cuộc đua khá khắc nghiệt, lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam. So với 2 lần trước, giải năm nay có quy mô lớn hơn, với lộ trình chủ yếu là tại Sa pa, trên những đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.

Theo thông báo từ phía BTC, sẽ có hơn 800 VĐV đến từ hơn 45 quốc gia tham dự cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam 2015. Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung là 10km, 21km, 42km và 70km.

 

marathon-27-7-15-25596
marathon-27-7-15-25596

Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam là cuộc đua nổi tiếng khắc nghiệt

Nội dung khắc nghiệt nhất dĩ nhiên vẫn là cự ly 70km, nơi có khoảng 160 VĐV đăng ký tham dự. Để chinh phục cự ly này, các VĐV ngoài chạy vào ban ngày, còn phải chạy xuyên màn đêm, với thời gian trung bình để chạy hết 70km là vào khoảng 10 tiếng đồng hồ.

Theo ông Asger Koppen, trưởng BTC giải, so với năm 2013 chỉ có 1 VĐV Việt Nam dự tranh cự ly 70km, năm 2014 có 9 VĐV, thì trong năm 2015, sẽ có đến 30 VĐV Việt Nam đăng ký tham dự cự ly này.

Các VĐV tham dự cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam 2015 sẽ băng rừng, lội suối, xuyên núi, vượt màn đêm, để chinh phục bản thân và để đắm mình trong giữa những cảnh vật đẹp đến mê hồn của Sa pa, Lào Cai, của những đỉnh núi thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên.

VĐV chuyên nghiệp đáng chú ý nhất giải năm nay là Sanya Khanchai (Thái Lan) ở nội dung 70km, người vừa thắng chặng đua 100km, giải chạy The North Face ở Thái Lan. Còn VĐV không chuyên nổi tiếng nhất là Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My, cô sẽ tham dự nội dung 21km.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196
logobanthethao-62196