Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương 2018

(Dân trí) - Đây được đánh giá là giải đấu chuẩn bị cho xe đạp đường trường Việt Nam, trước thềm Asiad 2018, khi những cung đường đua có địa hình tương tự như địa hình đường đua ở Asiad trên đất Indonesia vào tháng 8 tới đây.

Các cua-rơ thuộc 10 đội đua mạnh trên toàn quốc sẽ chinh phục các ngọn đèo có độ dốc cao, như đèo Cù Mông (nằm giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên), Mũi Điện, đèo Cả (nằm giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà), đèo Ngoạn Mục (nằm giữa 2 tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng), Vĩnh Hy (Ninh Thuận), đèo Prenn (Đà Lạt)…

Công bố giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2018
Công bố giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2018

Giải diễn ra từ ngày 23 – 30/5, qua 7 chặng đua, có tổng lộ trình 800km, đi qua các địa phương gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng và Bình Dương. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Xe đạp Mô-tô thể thao Việt Nam.

Ngoài áo vàng cho tay đua hay nhất, giải xe đạp truyền hình Bình Dương – cúp Ống nhựa Hoa Sen 2018 còn có danh hiệu áo chấm đỏ dành cho “vua leo núi”, áo xanh cho "vua nước rút", áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất, và danh hiệu đồng đội.

Tổng giải thưởng lên đến 400 triệu đồng đủ sức thu hút các tay đua mạnh của xe đạp đường trường Việt Nam. Riêng tay đua đoạt áo vàng sẽ giành giải thưởng trị giá 60 triệu đồng.

K.Đ

Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương 2018 - 2