Giải đua xe đạp cúp truyền hình TPHCM 2015: Non sông liền một dải

(Dân trí) - “Non sông liền một dải” là chủ đề của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM 2015. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống Nhất đất nước 30/4 lịch sử.

Với lộ trình xuyên Việt dài khoảng 2.100 km, cùng với 19 chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn, giải năm nay có sự đua tranh của nhiều đội và nhiều VĐV mạnh.

Giải đua xe đạp cúp truyền hình TPHCM 2015: Non sông liền một dải
Cuộc đua xe đạp toàn quốc, cúp truyền hình TPHCM 2015 là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ảnh: Anh Hải)

Theo dự báo của giới chuyên môn, danh hiệu đồng đội sẽ là cuộc đua của các ê-kíp mạnh như TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang. Trong khi đó, danh hiệu áo vàng cá nhân sẽ được tranh chấp bởi các cua-rơ tên tuổi như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài (TPHCM), Bùi Minh Thụy, Trịnh Đức Tâm (Vĩnh Long), Trần Văn Quyền (Quân khu 7).

Chặng đua đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 11/4, với 25 vòng đua quanh bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong khi chặng cuối là quãng đường dài 168km từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TPHCM, với đích đến chính là ngay trước dinh Thống Nhất, nơi ghi dấu thời khắc lịch sử mà quân giải phóng tiến vào dinh 40 năm trước.

Nét mới của cuộc đua năm nay sẽ là các chặng đua tính điểm tại quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), hay chinh phục các đèo Vĩnh Hy (Ninh Thuận), Ngoạn Mục (nằm giữa địa phận 2 tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng), Prenn (Lâm Đồng),... Đấy sẽ là những chặng đua quyết định đến danh hiệu “Vua leo núi”.

Với tổng giải thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng, cuộc đua xe đạp với chủ đề “Non sông liền một dải” năm nay dự kiến sẽ rất hấp dẫn đối với các tay đua, trước khi họ hướng tới SEA Games 28.

Dương Huyền