Gặp tai nạn trên đường đua, Lê Văn Duẩn chia tay giải xe đạp xuyên Việt 2018

(Dân trí) - Tay đua Lê Văn Duẩn của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM phải chia tay giải xe đạp xuyên Việt – cúp truyền hình TPHCM 2018, sau tai nạn không may ở chặng đua Quảng Bình - Huế diễn ra hôm qua (5/4).

Quyết định này được ban huấn luyện đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đưa ra sáng nay (6/4), sau khi tình hình chấn thương của tay đua này chưa tiến triển tốt.

Lê Văn Duẩn hiện vẫn đang phải nằm viện sau tai nạn
Lê Văn Duẩn hiện vẫn đang phải nằm viện sau tai nạn

Theo chuẩn đoán của các bác sỹ bệnh viên Trung ương Huế, Lê Văn Duẩn bị tràn khí tự do màn phổi phải, gãy cung bên xương sườn 6 bên phải. Tay đua này phải tiếp tục nằm viện để theo dõi, chăm sóc.

Lê Văn Duẩn gặp chấn thương kể trên sau khi đang tranh tài ở chặng đua thứ 8 từ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đi Huế. Đến khu vực gần cầu Hiền Lương, Lê Văn Duẩn bất ngờ té ngã khá nặng, ngực đập xuống đường.

Sau tai nạn, tuy được các HLV đề nghị lên xe nghỉ nhưng Lê Văn Duẩn vẫn cắn răng chịu đau, để hoàn tất hơn 70km còn lại của lộ trình, rồi mới nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đưa ra chẩn đoán như trên, trước khi Lê Văn Duẩn buộc phải chia tay với giải.

Lê Văn Duẩn hiện xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp cá nhân sau 8 chặng. Anh cũng đang xếp hạng nhì trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh - vua nước rút, với 2 lần thắng chặng từ đầu giải.

Sau khi tay đua của đội tuyển quốc gia nằm viện, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng đại diện BTC đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao quà 10 triệu đồng cho Lê Văn Duẩn.

Kim Điền

Gặp tai nạn trên đường đua, Lê Văn Duẩn chia tay giải xe đạp xuyên Việt 2018 - 2