Thể thao Việt Nam thi đấu Olympic Bắc Kinh 2008

Cử tạ, Bắn súng hoàn thành nhiệm vụ Olympic

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ngày hôm nay, đoàn TTVN chỉ có 2 VĐV thi đấu là xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường và lực sỹ Nguyễn Thị Thiết “xuất trận”. Nữ lực sỹ của Việt Nam đã thi đấu khá thành công, còn xạ thủ kinh nghiệm Mạnh Tường tiếp tục “trôi” phong độ ở nội dung sở trường 50m súng ngắn nam.</P>

 

Ở hạng cân 63kg nữ - Cử tạ, có tất cả 14 lực sỹ tham dự. Mặc dù không mang được huy chương về, nhưng đại diện của Việt Nam lực sỹ Nguyễn Thị Thiết đã thi đấu rất thành công, vượt qua thành tích ở Olympic Athens - 2004 và thành tích vô địch SEA Games 24.

 

Bước vào nội dung cử giật, Nguyễn Thị Thiết hoàn thành mức trọng lượng 100 kg, ở phần cử đẩy Nguyễn Thị Thiết cũng nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu đăng ký 125 kg. Nhưng ở mức 127 kg, Thiết đã không thể hoàn thành. Với tổng trọng lượng cử giật và cử đẩy là 225 kg, Thiết đã vượt qua được thành tích của chính mình ở SEA Games 24 (220kg) và xếp vị trí thứ 5/14 lực sỹ.

 

Kết quả chung cuộc hạng cân 63 kg nữ - Cử tạ, HCV thuộc về Pak Hyon Suk (CHDCND Triều Tiên) với thành tích tổng cử 241kg; HCB thuộc về Nekrassova Irina (Kazaktan) với tổng cử 240 kg và HCĐ được trao cho Lu Ying chi (Đài Loan - Trung Quốc) đạt 231kg.

 

Lực sỹ Nguyễn Thị Thiết đã chia tay với Olympic Bắc Kinh 2008 với thành tích khá khả quan, nhưng xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường lại nối dài thêm chuỗi thất vọng khi thi đấu không thành công ở nội dung sở trường 50m - súng ngắn nam.

 

Qua các loạt bắn, Mạnh Tường chỉ đạt 543 điểm, xếp ở vị trí 38 và đã không thể vượt qua vòng loại.

 

Sau ngày thi đấu hôm nay đoàn TTVN sẽ tạm nghỉ thi đấu, đến ngày 16/8 Vũ Thị Hương - Điền kinh sẽ dự tranh vòng loại cự ly 100m nữ

 

Quang Vinh