21 VĐV Việt Nam dự Olympic Bắc Kinh 2008

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chiều qua, Thứ trưởng thường trực Bộ VH - TT - DL Nguyễn Danh Thái đã ký duyệt danh sách đoàn TTVN tham dự Olympic Bắc Kinh với 54 thành viên. Các quan chức đi theo chiếm quá nửa đoàn, còn số lượng VĐV lại giảm xuống còn 21 thay vì 22 như dự kiến.</P>

TTK Uỷ ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang giữ chức Trưởng đoàn, Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao Trần Văn Quỳnh làm phó đoàn. Các lãnh đạo đoàn còn lại gồm: ông Lê Quý Phượng (Viện trưởng viện KHTDTT), ông Nguyễn Văn Bình (Vụ phó Vụ KHTC) và bác sỹ Lê Thanh Tùng (Bệnh viện TDTT).

 

Trong bản danh sách đăng ký sơ bộ, đoàn TTVN sẽ tham dự Olympic Bắc Kinh với 22 VĐV. Tuy nhiên ở danh sách vừa được phê duyệt đã rút xuống còn 21 VĐV, đội tuyển Taekwondo đã tiến hành thay đổi nhân sự.

 

Ở môn Bơi lội, Việt Nam giành được 2 vé mời đặc cách tới dự Olympic. Trong danh sách ban đầu Nguyễn Hữu Việt và Trần Thị Thuận sẽ dự Olympic Bắc Kinh, nhưng cuối cùng chỉ có mình Nguyễn Hữu Việt có tên.

 

Lý giải về việc “cất” Nguyễn Thị Thuận ở nhà, đại diện Hiệp hội thể thao dưới nước cho biết: Xuất phát từ chủ trương tiết kiệm và hiệu quả, Hiệp hội thấy Thuận không có khả năng đoạt huy chương nên đã quyết định chỉ đăng ký một mình Nguyễn Hữu Việt.

 

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam phải cạnh tranh cật lực mới có được những chiếc vé dự, việc Nguyễn Thị Thuận vắng mặt vào phút chót là điều hết sức đáng tiếc.

 

VĐV Taekwondo Hoàng Hà Giang là người đã vượt qua vòng loại Olympic Bắc Kinh, nhưng trong bản danh sách đăng ký với BTC suất của Hoàng Hà Giang đã được thay thế bằng Nguyễn Thị Ngọc Trúc (TPHCM). Theo giải thích của bộ môn Taekwondo, mới đây Hoàng Hà Giang bị mắc phải căn bệnh nhão cơ (tên khoa học Lupur). Các bác sỹ đã đưa ra khuyến cáo Hà Giang nên nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, bộ môn đã đề nghị thay thế bằng Ngọc Trúc.

 

Trong danh sách đoàn TTVN tham dự Olympic Bắc Kinh 2 đội tuyển Cử tạ, Taekwondo có nhiều quan chức đi theo nhất. Lý do đưa ra giải thích về sự ‘đặc cách” là Taekwondo và Cử tạ có cơ hội giành huy chương tại Olympic.

 

Dự kiến ngày 2 - 8, đoàn TTVN sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự Olympic Bắc Kinh. Cơ hội giành huy chương của Việt Nam chỉ tập trung vào lực sỹ Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ) cùng các VĐV đội Taekwondo mà thôi.

 

Đội tuyển Wusu có tới 8 VĐV tham dự Olympic Bắc Kinh, nhưng đây chỉ là môn biểu diễn không tính vào thành tích.

 

Danh sách 21 VĐV tham dự Olympic Bắc Kinh 2008

 

Taekwondo: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Thị Ngọc Trúc

 

Cử tạ: Nguyễn Thị Thiết, Hoàng Anh Tuấn

 

Cầu lông: Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung 

 

Điền kinh: Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương

 

Wushu: Vũ Trà My, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Huy Thành,Trần  Đức Trọng, Nguyễn Thúy Ngân, Lương Thị Hoa, Trương Trọng Đỏ

 

Bóng bàn:Đoàn Kiến Quốc

 

TDDC:Đỗ Thị Ngân Thương

 

Bắn súng: Nguyễn Mạnh Tường

 

Bơi lội: Nguyễn Hữu Việt

 

Quang Vinh