Totti kiên quyết “đoạn tuyệt” với sắc áo Thiên thanh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - “Hoàng tử thành <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Rome</st1:City></st1:place>” Francesco Totti một lần nữa lại thể hiện quyết tâm từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình cho dù đội tuyển Ý đã giành vé tới vòng chung kết Euro mùa hè sang năm. </P>

Việc đội trưởng của đội bóng thủ đô – AS Roma tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới cũng như trở thành đề tài bàn tán chủ yếu của những người hâm mộ môn thể thao vua tại Italia.

 

Có nhiều ý kiến cho rằng, Totti “chê” Azzurri là vì những xung đột cá nhân với HLV đương nhiệm Donadoni. Tuy nhiên, ngay cả khi đội tuyển Ý đã xuất sắc giành vé đến Áo - Thuỵ Sĩ mùa Hè sang năm và Donadoni cũng đã chính thức ngỏ lời mời Totti trở lại phục vụ ĐTQG thì câu trả lời vẫn là cái lắc đầu dứt khoát từ tiền vệ 31 tuổi.  

 

Trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, Totti khẳng định : “Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc trở lại khoác áo ĐTQG, nhất định là như vậy. Quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho CLB là hợp lý nhất và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy”.

 

“LĐBĐ Italia cũng đã nhiều lần đề nghị tôi rút lại tuyên bố đó và thực sự, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều nhưng quyết định cuối cùng của tôi vẫn không thay đổi. Xin chúc mừng đội tuyển Ý đã chính thức lọt vào VCK Euro năm tới nhưng với tôi, đó không phải là lý do để tôi trở lại với Azzurri”, Totti nói thêm.

 

Totti kiên quyết “đoạn tuyệt” với sắc áo Thiên thanh - 1

Dù được mời trở lại ĐT nhưng Totti vẫn quyết tâm chỉ phục vụ AS Roma

 

HLV Donadoni đã từng phải trải qua những chỉ trích, dư luận khắc nghiệt từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông khi nhà ĐKVĐ World Cup 2006 thi đấu sa sút tại những vòng đấu bảng đầu tiên trong khuôn khổ Euro 2008 cũng như quyết định “treo giày” của Nesta và Totti.

 

Rất có thể tuyên bố mới nhất của Totti sẽ tiếp tục gây nên những  “sóng gió” mới làm rung chuyển chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của cựu siêu sao AC Milan một thời.

 

Trước đó, dưới sức ép của dư luận, Donadoni đã buộc phải thừa nhận rằng Nesta và Totti có thể trở lại khoác áo thiên thanh bất cứ khi nào họ muốn nhưng xem ra việc thuyết phục cả hai cầu thủ này thay đổi quyết định “treo giày” là quá khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.

 

“Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Làm sao chúng ta có thể ép các cầu thủ tiếp tục cống hiến cho Azzuri khi họ không còn động lực cũng như khao khát chiến thắng nữa ?”, đến lúc này thì Donadoni chỉ còn biết chống chế như vậy thôi.

 

Ngọc Duy