Sư tử Anh nhẹ nhàng đả bại Estonia, Croatia sắp "cán đích"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sớm có được bàn thắng nhờ công của Shaun Wright- Philipps, ĐT Anh đã thi đấu tự tin và liên tiếp chọc thủng lưới đối phương thêm hai bàn trong hiệp một để rồi kết thúc trận đấu với&nbsp;tỷ số&nbsp;3-0 trước Estonia. Trong khi đó Croatia&nbsp;đã&nbsp;đặt&nbsp;một chân tới&nbsp;Euro 2008&nbsp;bằng&nbsp;chiến thắng&nbsp;nhẹ nhàng 1-0 trước Israel.

Đúng như dự đoán, dù không có trong đội hình xuất phát một số trụ cột như John Terry, Frank Lampard nhưng trước một Estonia thi đấu yếu ớt và được thi đấu trên sân nhà, ĐT Anh dễ dàng có được chiến thắng đậm đà 3-0.

 

Sau những trận đầu không thành công khi bị Macedonia, Israel cầm hòa, Sư tử Anh đã thực sự hồi sinh khi có được liên tiếp 4 trận thắng. Và với pha lập công của Shaun Wright- Philipps, Wayne Rooney và một bàn phản lưới nhà, đội bóng áo trắng đã có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp và khẳng định vị trí thứ nhì trong bảng.

 

Trở lại với trận đấu, những thay thế chiến thuật cho John Terry, Frank Lampard là Sol Campbell và Gareth Barry đều tỏ ra xứng đáng với sự tín nhiệm của người thầy McClaren. Sự chắc chắn của cựu trung vệ Arsenal cùng khả năng giữ nhịp tốt ở khu trung tuyến của Barry đã tạo được niềm tin cho các đồng đội.

 

Chính bởi vậy, việc chủ nhà dồn lên áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc là điều hoàn toàn dễ hiểu ngoại trừ bàn thắng đến khá sớm và đầy bất ngờ cho các CĐV trên sân.

 

Sư tử Anh nhẹ nhàng đả bại Estonia, Croatia sắp "cán đích" - 1

Bàn thắng sớm của Wright- Philipps đã giúp ĐT Anh tự tin thi đấu.

 

Ngay từ phút 11, sau pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải, Shaun Wright Philipps tự tin tung ra cú sút từ một góc rất hẹp. Tưởng chừng không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Mart Poom lại tỏ ra quá vụng về khi đổ người chậm chạp để bóng lọt qua người và chui tọt vào lưới. 1-0 cho ĐT Anh.

 

Có được khởi đầu quá thuận lợi, các học trò HLV McClaren dường như tháo bỏ được tâm lý nên đẩy mạnh các bài tấn công nhờ vào khả năng phân phối bóng tuyệt vời của Gerrard- Barry.

 

Phút 32, từ bên cánh trái, Joe Cole căng ngang thuận lợi để Owen khéo léo hút hậu vệ đối phương và nhả lại để Rooney ra chân cực nhanh. Cú dứt điểm sệt khẽ chạm vào chân hậu vệ Raio Piiroja và đổi hướng khiến thủ môn Poom bất lực nhìn bóng từ từ lăn vào gôn. Bàn thắng đầu tiên của chân sút hàng đầu MU cho Sư tử Anh kể từ sau VCK Euro 2004.

 

Sư tử Anh nhẹ nhàng đả bại Estonia, Croatia sắp "cán đích" - 2

Rooney (số 9) cũng có bàn thắng cho tuyển Anh
sau thời gian dài "tịt ngòi". (AP)

 

Và không chỉ có vậy, niềm vui của các CĐV trên sân Wembley còn chưa kịp dứt thì đúng một phút sau, những cầu thủ con cưng của họ đã nâng tỷ số lên 3-0!

 

Phút 33, Ashley Cole thong thả thực hiện quả treo bóng vào khu cấm địa. Trong nỗ lực cản phá mạnh mẽ của mình, hậu vệ Taavi Rahn tung người đánh đầu nhưng lại đưa bóng nhằm thẳng góc xa khung thành đội mình. Khoảng cách được nới rộng lên 3-0 cho Sư tử Anh.

 

Sang hiệp hai, tin tưởng vào một kết quả có lợi trên sân nhà, HLV Steve McClaren thậm chí còn rút trung vệ trụ cột Rio Ferdinand ra nghỉ để thử nghiệm cầu thủ trẻ Joleon Lescott đồng thời chủ trương giảm nhịp độ trận đấu. Còn với ĐT Estonia, họ ào lên tấn công khá quyết liệt nhưng những nỗ lực cá nhân của Lindpere hay Dimitriev đều không cho  kết quả như ý muốn.

 

Phút 61, pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Rooney và Gerrard đã tạo điều kiện để Owen băng xuống đối mặt với Mart Poom nhưng đáng tiếc cú cứa lòng chân phải của anh không thể thắng được thủ thành từng nhiều năm chinh chiến tại giải Ngoại hạng.

 

Nửa cuối hiệp hai diễn ra trong thế trận khá tẻ nhạt. Không thể tiếp cận được với khung thành tuyển Anh, tất cả những gì đội khách thể hiện là cố gắng không để thua thêm bàn nào nữa. Tuy nhiên phút cuối trận, nếu Gerrard không quá cầu toàn thì kết quả có thể còn cao hơn nữa.

 

Với chiến thắng đậm đà 3-0, Sư tử Anh tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai tại bảng E trước khi trận đấu then chốt với Nga sẽ diễn ra vào giữa tuần tới.

Đội hình thi đấu

Anh: Robinson- Richards, Campbell, Ferdinand (Lescott 46’), Ashley Cole (Neville 49’)- Wright-Phillips, Gerrard, Barry, Joe Cole- Rooney, Owen (Lampard 70’).

 

Estonia: Poom- Kruglov, Stepanov, Piiroja, Jaager- Rahn, Klavan, Dmitrijev, Lindpere- Kink (Viikmae 62), Saag.

 

Trọng tài: Nicolai Vollquartz (Đan Mạch).       

 

Trong trận đấu còn lại trong bảng, đội đầu bảng Croatia tiếp tục giữ vững được khoảng cách 3 điểm so với đội thứ nhì Anh nhờ vào chiến thắng sít sao 1-0 trước đối thủ Israel.

 

Mặc dù rất muốn sớm kết thúc trận đấu nhưng trước hàng tiền vệ và phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đội khách, các cơ hội của chủ nhà Croatia trong hiệp một dường như chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Tình huống nguy hiểm đáng kể nhất là cú sút trái phá hiểm hóc của Ivica Olic bị thủ môn Nir Davidovich tung người cản phá.

 

Tuy nhiên sau 45 phút đầu mờ nhạt, Eduardo da Silva đã làm bùng nổ cầu trường với bàn thắng duy nhất trong trận. Phút 52, nhận được đường chuyền của Vedran Corluka bên phía cánh phải, tiền đạo đang chơi bóng tại Arsenal này nhanh chóng dứt điểm đầy tinh tế hạ gục thủ thành đối phương. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của chân sút gốc Brazil cho Croatia chỉ trong 18 lần góp mặt.

 

Sau đó Israel dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Yossi Benayoun đã vùng lên chiến đấu nhưng sự xuất sắc của thủ thành Stipe Pletikosa đã giữ vững khung thành đội chủ nhà cho tới cuối trận.

 

Với chiến thắng này, con đường tới Áo và Thụy Sỹ năm sau của đoàn quân HLV Bilic trở nên vô cùng đậm nét. 3 điểm giành được trước Israel đồng nghĩa với việc họ tiếp tục dẫn đầu bảng E cùng 26 điểm sau 10 trận.

 

Croatia sẽ lọt vào VCK Euro 2008 nếu ĐT Anh thắng Nga vào thứ Tư tới. Trong trường hợp Nga thắng, Croatia cũng chỉ cần 1 điểm từ hai trận cuối cùng với Macedonia và Anh cũng đã có được cho riêng mình tấm vé tại Euro 2008 mùa Hè năm sau.

Bảng E sau lượt đấu thứ 10 VL Euro 2008

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Croatia

26

10

8

2

0

25-4

3

England

23

10

7

2

1

21-2

3

Russia

18

9

5

3

1

14-4

4

Israel

17

10

5

2

3

17-11

5

Macedonia

8

9

2

2

5

7-11

6

Estonia

4

11

1

1

9

3-21

7

Andorra

0

9

0

0

9

2-36



Kết quả vòng loại Euro 2008
đêm 13/10

Bảng A         Ba Lan 1-1 Kazakhstan     Bỉ 0-0 Phần Lan

 

Armenia 0–0 Serbia      Azerbaijan 0–2 BĐN

 

Bảng B         Italia 2-0 Georgia

 

Scotland 3-1 Ukraine    Faroe 0-6 Pháp

 

Bảng C         Hy Lạp 3-2 Bosnia

 

Hungary 2-0 Malta    Moldova 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ

 

Bảng D         Slovakia 7-0 San Marino      Síp 3-1 Wales

 

Ireland 0–0 Đức 

 

Bảng E            Anh 3-1 Estonia            Croatia 1-0 Israel

 

Bảng F            Đan Mạch 1-3 TBN        Iceland 2-4 Latvia

 

 Liechtenstein 0–3 Thụy Điển 

 

Bảng G       Slovenia 0-0 Albania   Belarus 0-1 Luxembourg  

                    Romania 1–0 Hà Lan  
        


Lê Trường