Copa America 2007

Robinho "ngại" nhất Riquelme

<P>(Dân trí) - Tiền đạo ĐT Brazil Robinho tin rằng "nhạc trưởng" Juan Roman Riquelme của ĐT Argentina chính là cầu thủ đáng xem nhất tại Copa America năm nay, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào sáng mai (27/6).</P>

Trở lại ĐT Argentina sau ánh hào quang rực rỡ từ chức Vô địch Copa Libertadores cùng Boca Juniors, Riquelme ngay lập tức trở thành niềm hy vọng của CĐV xứ Tango trên con đường khẳng định lại vị thế tại Copa America - giải đấu mà ĐT áo sọc xanh - trắng đã 14 năm chưa nếm mùi chiến thắng.

Theo đánh giá của Robinho - chân sút người Brazil đang khoác áo Real Madrid, không ai khác, chính Riquelme là đối thủ nguy hiểm nhất mà Selecao phải dè chừng ở giải lần này.

Anh nói: "Riquelme là một cầu thủ khác biệt, một thủ lĩnh đích thực mà mọi đội bóng gặp Argentina đều phải dè chừng. Anh ấy có những phẩm chất rất đặc biệt, đủ khả năng một mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Vì thế, đây chắc chắn là cầu thủ đáng ngại nhất tại Copa America năm nay".

Robinho "ngại" nhất Riquelme - 1

Robinho trong một buổi tập của ĐT Brazil.

Hiện tại, Riquelme vẫn đang là cầu thủ của CLB Villarreal (TBN), anh chỉ chơi cho Boca Junior ở mùa giải vừa qua theo bản hợp đồng cho mượn và tính đến thời điểm này, người ta vẫn chưa biết mùa giải tới anh sẽ tiếp tục ở lại Argentina hay trở về Villarreal.

Bên cạnh Riquelme, ĐT Argentina mang đến Copa America 2007 rất nhiều gương mặt xuất sắc như Mascherano, Veron, Tevez, Messi hay Crespo, trong khi đó ĐT Brazil hành quân đến Venezuela với đội hình khá trẻ, thiếu vắng hàng loạt ngôi sao như Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Adriano.

Mặc dù vậy, Robinho vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội Vô địch của đội tuyển áo vàng - xanh. Anh tỏ ra rất quyết tâm khi phát biểu: "Với hầu hết các cầu thủ Nam Mỹ, Copa America là giải đấu rất quan trọng. Không đâu khác, mục tiêu của tôi tại đây là chơi tốt và đưa ĐT Brazil bước lên bục cao nhất".

Phan Anh