Đội hình cầu thủ giàu triển vọng nhất châu Âu

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một tuần sau khi giải U21 châu Âu kết thúc với chiến thắng thuộc về các cầu thủ trẻ Hà Lan, tạp chí bóng đá của UEFA đã tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu của giải đấu “ươm mầm tài năng” của lục địa này.</P>

Chiến thắng 4-1 trước ĐT Serbia trong trận Chung kết tại Groningen đã đưa những “Hà Lan bay” trẻ tuổi đăng quang tại giải đấu được coi là cơ hội cọ xát và ra mắt các tuyển trạch viên các CLB lớn tại châu Âu. Và cũng không quá ngạc nhiên khi cả 2 ĐT U21 này góp mặt “áp đảo” trong đội hình cầu thủ triển vọng nhất của giải đấu do tạp chí bóng đá của UEFA bầu chọn.

 

Thủ môn: Damir Kahriman (Serbia)

 

Sự chắc chắn của chàng thủ môn trẻ tuổi này xứng đáng được các chuyên gia đánh giá cao trong số những nhân vật “gác đền” tại giải lần này. Giữ sạch mành lưới trước Italia, Czech, Bỉ, Kahriman góp công lớn để đưa Serbia vào tới trận Chung kết. Dù để lọt lưới tới 4 bàn trước Hà Lan nhưng cú phán đoán cản phá chính xác quả penalty của Ryan Babel trong hiệp hai đã chứng tỏ được tinh thần thép của một thủ môn xuất sắc trong tương lai.

 

Trung vệ: Branislav Ivanovic (Serbia)

Với tư cách đội trưởng U21 Serbia, Ivanovic đã gắn kết khá thành công một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ đang chơi trong nước. Cho dù còn thiếu chút kinh nghiệm trong việc chọn vị trí nhưng khả năng lãnh đạo và không chiến tuyệt vời đang khiến nhiều CLB châu Âu muốn đưa anh về ngay trong mùa hè này. 

Trung vệ: Giorgio Chiellini (Italia)

 

Ngôi sao hiếm hoi trong màn trình diễn thất vọng của các Azzurrini. Lúc đầu được bố trí chơi hậu vệ trái nhưng khi được chuyển vào đá trung vệ, Chiellini đã thể hiện sự toàn diện của mình trong cả công lẫn thủ. Hai bàn vào lưới ĐT Anh và CH Czech là minh chứng rõ nét cho phán đoán tình huống tốt của hậu vệ Juventus này.

 

Đội hình cầu thủ giàu triển vọng nhất châu Âu - 1

Zuiverloon ăn mừng bàn thắng ở loạt luân lưu với ĐT Anh.

 

Hậu vệ phải: Gianni Zuiverloon (Hà Lan)

 

Là một trong số ít cầu thủ được HLV Foppe de Haan cho thi đấu đủ cả 5 trận, Zuiverloon đang dần khẳng định vị trí hậu vệ cánh của mình tại CLB SC Heerenveen cũng như tại ĐTQG. Nếu tiếp tục duy trì được sức mạnh, nhiệt tình và những đường chuyền vượt tuyến đáng sợ thì trong tương lai gần, anh sẽ là một trong những hậu vệ xuất sắc trên thế giới. 

 

Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov (Serbia)

 

Chàng hậu vệ nhanh nhẹn và nhiệt tình thái quá (dính thẻ đỏ trong trận Chung kết) đã để lại dấu ấn khá đậm nét đối với các chuyên gia. Không chỉ chống tay đôi tốt mà cầu thủ của OFK Beograd còn là chân đá phạt hàng rào đáng sợ. Một bàn thắng vào lưới Bỉ và cú sút dội xà Hà Lan đủ để làm đối phương phải nhớ tới anh.

 

Tiền vệ trái: Royston Drenthe (Hà Lan)

 

Không chỉ có mặt trong đội hình tiêu biểu, những ai theo dõi VCK U21 châu Âu dường như có chung nhận định Royston Drenthe chính là cầu thủ chơi hay nhất giải. Tốc độ, kỹ thuật và sự “ranh ma” khiến nhiều người nghĩ tới một Roberto Carlos thời đỉnh cao phong độ. Dù bị đẩy lên chơi tiền vệ trái nhưng cầu thủ của Feyenoord này sớm thích nghi bằng những đường chuyền quyết định và các bàn thắng vào lưới Israel, Bồ Đào Nha và Bỉ.

 

Tiền vệ phòng ngự: Hedwiges Maduro (Netherlands)

 

Anh hùng thầm lặng của U21 Hà Lan. Khả năng cầm trịch ở khu vực giữa sân cùng nhãn quan chiến thuật tốt đã giúp các đồng đội tự do thể hiện phong độ cao nhất của mình. Việc Maduro sẽ chia tay Ajax theo sự vẫy gọi của các đại gia châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Đội hình cầu thủ giàu triển vọng nhất châu Âu - 2

Aquilani tỏ ra chững chạc trong vai trò nhạc trưởng.

 

Tiền vệ tấn công: Alberto Aquilani (Italia)

 

Có lẽ việc thường xuyên được tôi luyện tại Serie A trong màu áo AS Roma đã giúp Aquilani tỏ ra chững chạc hơn hẳn so với các đồng đội. Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi nhờ những đường chuyền như đặt cho các tiền đạo, đích thân Aquilani còn là nỗi nguy hiểm tiềm ẩn với cú sút xa mạnh như búa bổ mà nạn nhân không ai khác chính là ĐT Anh và CH Czech.

 

Tiền vệ phải: Bosko Jankovic (Serbia)

 

Cho dù thành công của Serbia dựa nhiều vào sự vững chắc của tuyến phòng ngự nhưng hàng công của ĐT trẻ này cũng không hề tỏ ra thiếu sắc bén. Sự linh hoạt và đảo vị trí khôn lường đã giúp Jankovic hỗ trợ cực tốt cho các chân sút phía trên. Và một bàn thắng vào lưới Czech trong những phút cuối trận của anh đã đưa Serbia vào bán kết.

 

Đội hình cầu thủ giàu triển vọng nhất châu Âu - 3

Vua phá lưới VCK U21 châu Âu Maceo Rigters. 

 

Tiền đạo: Maceo Rigters (Hà Lan)

 

Vua Phá lưới VCK với 4 bàn và là cầu thủ duy nhất 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Từng đó là quá đủ để nói về tiền đạo nhiều triển vọng của xứ sở hoa Tulip này. Thậm chí khi đánh giá về màn thể hiện của cầu thủ thuộc biên chế NAC Breda, đích thân HLV trưởng De Haan còn phải thốt lên rằng: “Những gì cậu ấy trưởng thành từ vài tuần qua đáng giá bằng Maceo phấn đấu cả năm trước”.

 

Tiền đạo: Leroy Lita (Anh)

 

Sáng nhất trong đội hình ĐT Anh, Lita khiến CĐV quên đi cú sút penalty trượt trong trận gặp Czech bằng 3 bàn thắng trong 3 trận sau đó. Tiếc rằng loạt đá luân lưu may rủi đã khiến Lita và tuyển trẻ Anh một lần nữa lỗi hẹn với giải U21 kể từ năm 1984. 

 

L.T.T