Capello tức giận khi Ashley Cole bị CĐV nhà la ó

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù “sư tử” Anh đã đè bẹp <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Kazakhstan</st1:place></st1:country-region> tới 5-1 ngay tại Wembley, HLV Fabio Capello vẫn có lý do để không hài lòng. Đó là thái độ tiêu cực của CĐV nhà đối với Ashley Cole.</P>

Sau hiệp một kết thúc không bàn thắng, bước vào hiệp hai, đội trưởng Rio Ferdinand mở tỷ số bằng một pha đánh đầu trước khi Kuchma tự đốt lưới nhà giúp Anh vượt lên dẫn 2-0. Wayne Rooney lập cú đúp và rồi Jermain Defoe ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

 

Tuy nhiên, lưới của thủ môn David James cũng đã phải rung lên khi Kukeyev tận dụng đường chuyền về “ngớ ngẩn” của Ashley Cole ở phút 68 để ghi bàn danh dự cho đội khách. Lập tức đám đông có mặt tại Wembley đã la ó liên hồi nhằm vào hậu vệ này.

 

Capello cho biết: “Tôi không hiểu nổi tại sao đám đông lại la ó như vậy đối với Ashley Cole. Cậu ta đã phạm sai lầm, nhưng điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai khác. Thái độ đúng đắn nhất của CĐV là tha thứ và động viên cậu ta”.

 

 

Capello tức giận khi Ashley Cole bị CĐV nhà la ó - 1

Sai lầm của Ashley Cole giúp đội khách ghi bàn thắng danh dự

 

Chiến lược gia người Italia thừa nhận đội tuyển Anh đã gặp khó khăn với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ở hiệp một, thế nên ông mới đưa Shaun Wright-Phillips vào thay Gareth Barry để chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2 trong hiệp hai.

 

Ông nói: “Chúng tôi cần một cầu thủ tốc độ bên cánh trái và Phillips đáp ứng được điều đó. Trong hiệp một, chúng tôi chơi quá nhanh nhưng cũng đã mắc quá nhiều sai lầm. Tôi thực sự không bằng lòng sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, Rooney được sắp xếp gần hơn Heskey và cậu ta đã chơi tốt hơn”.

 

Capello tiếp tục an ủi Ashley Cole: “Ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn thắng của đối phương, Cole đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kazakhstan chỉ có tổng cộng 2 cơ hội đáng kể. Trong một trận đấu quốc tế, đối phương có cơ hội ghi bàn là chuyện thường”.

 

Ông tiết lộ John Terry có thể trở lại trong trận gặp Belarus vào thứ tư tuần sau: “Tôi tin khi đó cậu ra sẽ hoàn toàn hồi phục. Belarus là một đội bóng thi đấu kỷ luật. Tôi đã xem kỹ những gì họ thể hiện trước Ukraina và biết tới đây sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn”.

 

Hoàng Hiệp