Băng đội trưởng Italia sẽ thuộc về Gianluigi Buffon

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau 10 năm thi đấu cho ĐTQG, trận đấu với Georgia vào cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên thủ thành Gianluigi Buffon được mang băng thủ quân Italia.</P>

Vào tháng 10/1997, thủ môn Gianluigi Buffon lần đầu tiên được bắt chính cho ĐTQG Italia trong trận tranh vé vớt với ĐT Nga tại vòng loại World Cup 1998.

 

Một thập kỷ đã trôi qua và sau 78 lần đứng trong khung thành ĐT áo thiên thanh, trận đấu với Georgia tại vòng loại Euro 2008 vào cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên Buffon ra sân trên cương vị đội trưởng Azzurri. Đó là thông báo mới nhất phát đi từ Trung tâm tập luyện QG Coverciano sau cuộc họp kỹ thuật của BHL ĐT.

 

Nhận được tin này, Buffon vui mừng phát biểu: “Đây quả là phần thưởng cho cá nhân tôi sau 10 năm khoác áo Italia. Tôi hy vọng sẽ còn thi đấu bóng đá quốc tế trong thời gian dài. Dù không hy vọng sẽ đứng trong khung thành ĐTQG tới năm 40 tuổi nhưng khi mọi người nói đến việc cần đưa những thế hệ cầu thủ trẻ lên tuyển, tôi mong rằng những ám chỉ đó không nhằm vào tôi”.

 

Trước trận gặp Georgia đáng nhớ của cá nhân mình, thủ môn đang khoác áo Juventus này tỏ ra rất thận trọng: “Vòng loại luôn là cuộc đấu khắc nghiệt nhất là khi một số đội gây ra rất nhiều khó khăn hơn là chúng tôi tưởng.

 

Trên giấy tờ, Italia sẽ có hai trận dễ dàng (với Georgia và Đảo Faroe) và một trận khó khăn với Scotland. Tuy nhiên hiện giờ chúng tôi chỉ tập trung duy nhất vào trận tới gặp Georgia. Sau trận đó, toàn đội vẫn còn nhiều thời gian nghĩ tới cuộc đối đầu tại Glasgow”.

 

Băng đội trưởng Italia sẽ thuộc về Gianluigi Buffon - 1

Buffon, một trong những thủ môn xuất sắc nhất Italia và TG hiện nay.

 

Với sự chia tay ĐT của Cannavaro, Totti bên cạnh sự vắng mặt những cầu thủ kỳ cựu khác như Zambrotta hay Del Piero, dường như Buffon là sự lựa chọn hàng đầu cho chiếc băng đội trưởng ĐT áo Thiên thanh bên cạnh những tuyển thủ trẻ khác.

 

Mặc dù đang là sự lựa chọn số một tại khung thành ĐTQG và có một khoảng cách lớn giữa anh và những dự bị khác, nhưng Buffon khẳng định điều đó không đồng nghĩa với nước Ý đang vắng bóng những “người gác đền” xuất sắc.

 

Anh khẳng định: “Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Italia còn rất ít thủ môn có chất lượng. Hiện chúng ta đang có những cầu thủ xuất sắc ở vị trí này. Marco Amelia và Gianluca Curci là những tài năng thực sự. 

 

Tuy nhiên phần lớn trong số họ đang gặp khó khăn với đội bóng chủ quản. Ví dụ như Curci muốn rời Roma để được bắt chính nhiều hơn trong một CLB phù hợp nhưng lại không được phép.

 

Điều này tương đối khác với tôi khi có được may mắn bắt chính từ năm 18 tuổi. Sau đó khi yêu cầu được đến với đội bóng đẳng cấp thì họ ngay lập tức để tôi đi”.

 

Bên cạnh việc tỏ ra thông cảm với các “hậu bối”, Buffon không ngần ngại khẳng định không chỉ chăm chỉ tập luyện mà cần phải nỗ lực phấn đấu cho dù gặp những trận đấu tệ hại nhất.

 

“Hy vọng rằng các cầu thủ trẻ sẽ tìm cho mình con đường đi đúng đắn. Thử so sánh Serie A hiện nay với cách đây chừng 30,40 năm, bạn sẽ thấy mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên ngay cả với thủ môn người Brazil Alexander Doni dù có khởi đầu vô cùng thất vọng tại Roma và thậm chí khi không gặp nhiều may mắn vẫn có thể trở thành thủ môn xuất sắc.

 

Hay Fernando Muslera tại Lazio, dù thua 1-5 trước Milan nhưng cậu ấy sẽ gượng dậy và chiến đấu tiếp mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng đủ nghị lực như vậy”.

 

Vũ Phong