1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yonhap: Ông Kim Jong-un thăm biệt đội ám sát

(Dân trí) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 4/11 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm biệt đội đặc nhiệm chuyên thực hiện các vụ ám sát nhằm vào chính trị gia trong bộ máy chính quyền và quân đội Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un chỉ đạo tướng lĩnh quân đội Triều Tiên trong một chuyến thị sát (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un chỉ đạo tướng lĩnh quân đội Triều Tiên trong một chuyến thị sát (Ảnh: KCNA)

Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 4/11 đã tới thăm tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc Đơn vị 525 của Lực lượng quân đội Triều Tiên, lực lượng chuyên nhận nhiệm vụ ám sát các chính trị gia Hàn Quốc. Đây là chuyến thị sát quân đội đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ tháng 9 tới nay, Yonhap cho biết thêm.

Theo KCNA, ông Kim đã chỉ đạo cho biệt đội đặc nhiệm cần huấn luyện và đào tạo ra những binh sĩ có phẩm chất như “những con chim phượng hoàng”, mang trong mình khả năng “bay lên từ đống tro tàn”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sứ mệnh chiến đấu của những binh sĩ này là “xóa sổ những kẻ xấu xa đang chiếm giữ Nhà Xanh (văn phòng tổng thống Hàn Quốc), quân đội và chính phủ Hàn Quốc - những kẻ phạm tội không bao giờ có thể tha thứ được”.

Cũng theo truyền thông Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã khen ngợi Đơn vị 525 là “tiểu đoàn đáng tin cậy nhất”, đồng thời hy vọng đơn vị này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ “dùng dao nhọn đâm vào tim kẻ địch và đập gãy lưng chúng”.

Cùng đi với ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát quân đội lần này có Tướng Ri Yong-gil, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, người từng bị “phao tin” là nằm trong danh sách thanh trừng của Bình Nhưỡng hồi đầu năm 2016.

Sau khi thông tin trên được công bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ Triều Tiên để ứng phó với hệ quả từ chuyến thăm của ông Kim Jong-un, điều mà Seoul cho là một động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo UPI