1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột leo thang, NATO cảnh báo mùa đông khắc nghiệt với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với mùa đông khó khăn sắp tới khi cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài.

Xung đột leo thang, NATO cảnh báo mùa đông khắc nghiệt với Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Ít nhất chúng ta cần chuẩn bị cho mùa đông tới, vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ từ bỏ mục tiêu nắm quyền kiểm soát Ukraine", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với hãng tin AP bên lề cuộc họp của các nước ủng hộ Ukraine do Mỹ dẫn đầu ở Ramstein, Đức hôm 8/9.

"Cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng khi cuộc tấn công của Nga ở Donbass đã bị đình trệ. Ukraine đã chống trả, phản công và giành lại một số vùng lãnh thổ", ông Stoltenberg nói.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 7. Phương Tây cho rằng Nga ban đầu chỉ định tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng, nhưng rốt cuộc xung đột kéo dài cho đến tận bây giờ và trở thành cuộc chiến tiêu hao.

Ukraine trước đây kêu gọi viên trợ vũ khí và đạn dược để đối phó quân đội Nga, còn bây giờ nước này cần các trang thiết bị cho mùa đông. Trong cuộc họp hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Đức sẽ cung cấp các máy phát điện, lều và các vật liệu khác cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cần nhiều hơn thế cho một chiến dịch kéo dài.

"Mùa đông sắp đến và mùa đông sẽ giai đoạn khó khăn trên chiến trường Ukraine. Chúng tôi biết rằng quy mô của quân đội Ukraine hiện nay lớn gấp 3 lần so với mùa đông năm ngoái. Họ đang cần gấp những bộ quân phục mùa đông, máy phát điện, máy sưởi và tất nhiên là lều và những thứ khác có thể giúp họ vượt qua mùa đông", ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO đang làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng để tìm cách thúc đẩy sản xuất vũ khí nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Ukraine cũng như bổ sung kho vũ khí cho các đồng minh.

Tổng thư ký NATO cho biết người dân Canada và châu Âu đang phải đối mặt với giá nhiên liệu cao, lạm phát và lo ngại về nguồn cung lương thực. Tuy nhiên, ông Stoltenberg kêu gọi các nước phương Tây giữ vững niềm tin, đồng thời cảnh báo nếu các nước từ bỏ sự hỗ trợ dành cho Ukraine, họ sẽ phải trả giá đắt.

"Tôi hiểu rằng nhiều người ở các nước NATO đang thất vọng và thực sự cảm thấy đau đớn khi giá năng lượng, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái giá mà chúng ta phải trả được tính bằng tiền, bằng USD hoặc bảng Anh hoặc Euro, trong khi cái giá mà người Ukraine đang trả được tính bằng mạng sống mỗi ngày", quan chức NATO nói.

Ông Stoltenberg không dự đoán cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài bao lâu, nhưng ông cho rằng chiến sự sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trên bàn đàm phán. Ông tin rằng Ukraine cần phải được hỗ trợ để củng cố sức mạnh trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cảnh báo châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một mùa đông khó khăn do Nga cắt nguồn cung dầu và khí đốt tới khu vực này. Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko hồi tháng 8 cũng thừa nhận người dân thủ đô Ukraine đang phải "sống trong một thực tại khó khăn và cần chuẩn bị tinh thần cho mùa đông lạnh giá sắp tới".

Theo AP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine