1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Xung đột leo thang, Iran cảnh báo Israel về thảm kịch Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran lên tiếng cảnh báo các nước Trung Đông về nguy cơ bị Israel lôi kéo vào thảm kịch khi xung đột leo thang ở khu vực này.

Xung đột leo thang, Iran cảnh báo Israel về thảm kịch Trung Đông - 1

Một tên lửa của Iran tham gia cuộc tập trận thường niên ở khu vực ven biển Vịnh Oman và gần Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

"Chính quyền Israel đang kéo toàn bộ khu vực vào thảm kịch. Sự sáng suốt, khôn ngoan, dũng cảm và hợp tác là những gì khu vực cần để vượt qua thời điểm đầy thách thức này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên trang mạng xã hội X sau cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud tại Riyadh vào ngày 9/10.

Reuters trước đó dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Tehran đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư không cho phép Israel sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự của họ nếu Israel quyết định trả đũa cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran.

Theo các nguồn tin, cảnh báo này được đưa ra khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đến thăm Qatar vào ngày 3/10.

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố chính quyền Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và Israel có khả năng tấn công trả đũa Tehran.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh hay leo thang. Người Israel có thể thử thách quyết tâm của Iran", ông nói thêm.

Theo ngoại trưởng Iran, Israel đang tìm cách mở rộng phạm vi của cuộc xung đột trong khu vực và đang cố gắng lôi kéo Tehran vào một cuộc đối đầu công khai.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét cuộc tấn công của Israel diễn ra như thế nào và tùy thuộc vào đó, chúng tôi sẽ xác định đòn đáp trả của mình", ông Araghchi cảnh báo.

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Iran sẽ hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm của mình "bất cứ khi nào cần thiết" và sẽ "ủng hộ mạnh mẽ lực lượng kháng chiến".

"Tôi đã đến thăm Beirut khi Israel liên tục nhắm mục tiêu vào thành phố này, và từ đó tôi tuyên bố với các quan chức Hezbollah và Li Băng rằng Iran sẽ không từ bỏ sự hỗ trợ của mình đối với lực lượng kháng chiến", ông nói.

Iran hậu thuẫn hai nhóm chính chống lại Israel: Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Li Băng.

Giới chức Israel liên tục cảnh báo sẽ đáp trả "đau đớn" vụ Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel hôm 1/10. Đây là đòn trả đũa của Iran sau khi cáo buộc Israel sát hại các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah.

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm 9/10 tuyên bố, đòn đáp trả sẽ "chết chóc, chính xác và bất ngờ". 

Thủ tướng Netanyahu từng cảnh báo Iran sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, trong khi Tehran cho biết bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ phải chịu sự tàn phá mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông và lôi kéo Mỹ vào cuộc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/10 nói rằng, hậu quả của việc mở rộng xung đột ở Trung Đông sẽ là thảm họa đối với khu vực này.

"Chúng tôi rất tiếc khi phạm vi giao tranh đã mở rộng. Chúng ta có thể thấy rằng hiện tại mặt trận Li Băng đã mở rộng. Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người đang mất nhà cửa, sinh kế và công việc của họ", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov không tiết lộ những hành động mà Nga, quốc gia có căn cứ không quân Khmeimim tại Trung Đông, có thể thực hiện trong trường hợp căng thẳng leo thang hơn nữa.

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel hôm 9/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh nhu cầu giải quyết xung đột ở Gaza và Li Băng bằng biện pháp ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí "duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ".

Theo Tass