1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iran "lên dây cót" sẵn sàng cho chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.

Iran lên dây cót sẵn sàng cho chiến tranh - 1

Một tên lửa của Iran tham gia cuộc tập trận thường niên ở khu vực ven biển Vịnh Oman và gần Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng Iran không muốn leo thang căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nói với các phóng viên vào ngày 8/10 tại Tehran.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ", ông Araghchi nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính sách của Iran vẫn là chấm dứt các hành động thù địch và đạt được "lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được".

Theo hãng tin Mehr News, nhà ngoại giao hàng đầu Iran đã phát biểu rằng Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội.

Hãng tin Tasnim thuộc sự quản lý của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/10 cho biết, quân đội Iran đã chuẩn bị "ít nhất 10 kịch bản" cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel.

"Phản ứng của Iran không nhất thiết phải là sự đáp trả tương xứng với hành động của Israel, mà có thể khắc nghiệt hơn và nhắm vào các mục tiêu khác nhau nhằm tăng cường hiệu quả đáp trả", Tasnim nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Tasnim, do Israel nhỏ hơn Iran rất nhiều và có cơ sở hạ tầng "ít nhạy cảm hơn", nên sự trả đũa của Iran có thể gây ra "những rắc rối chưa từng có".

Nguồn tin cũng cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel trong một cuộc tấn công có thể xảy ra "sẽ bị coi là vượt qua ranh giới đỏ của Iran và sẽ chịu thiệt hại".

Cảnh báo này được cho là nhằm vào Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel. Tuần trước, Tehran đã gửi một thông điệp tới Washington thông qua Qatar rằng Iran đã phải thực hiện "sự tự kiềm chế đơn phương".

Quốc hội Iran được cho là đang soạn thảo "hiệp ước kháng chiến" để tăng cường an ninh khu vực và đối phó với các mối đe dọa bên ngoài tiềm tàng, đặc biệt là từ Mỹ và Israel. Theo trang tin Tehran Times, trích dẫn văn bản hiệp ước, tất cả các quốc gia thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp hỗ trợ toàn diện - bao gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị - trong trường hợp bất kỳ thành viên nào bị Israel hoặc các đồng minh của nước này tấn công.

Trung Đông đang trải qua những ngày căng thẳng do các hành động quân sự của Israel và nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Đêm 1/10, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa nhằm vào một số căn cứ quân sự của Israel để báo thù cho loạt chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tel Aviv tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công "nghiêm trọng và có ý nghĩa" để trả đũa.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel không tấn công đáp trả vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Washington dường như cũng không mặn mà với kịch bản Israel tấn công, gây thiệt hại cho các cơ sở dầu khí của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Tel Aviv để ngỏ mọi kịch bản.

Theo RT