1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất khẩu vũ khí của Israel đạt kỷ lục

(Dân trí) - Xuất khẩu vũ khí của Israel đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới trong năm 2012 nhờ đạt doanh thu kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Máy bay do thám tiên tiến là một trong những mặt hàng xuất khẩu vũ khí chủ lực của Israel.
Máy bay do thám tiên tiến là một trong những mặt hàng xuất khẩu vũ khí chủ lực của Israel.

Bộ Quốc phòng Israel hôm qua tiết lộ giá trị xuất khẩu các sản phẩm liên quan tới quốc phòng của nước này trong năm 2012 đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 7,4 tỷ USD, tăng mạnh so với 5,8 tỷ USD trong năm 2011.

Những thị trường chính của Israel chủ yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó hai hợp đồng béo bở nhất là bán vệ tinh và máy bay do thám tiên tiến cho Italia.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng là một bạn hàng lớn của các nhà xuất khẩu vũ khí Israel.

Theo danh sách sếp hạng của HIS’s Janes, với doanh thu 7,4 tỷ USD, Nhà nước Do Thái đã vươn lên ví trí thứ 6 trong các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Đứng đầu danh sách này vẫn là Mỹ với tổng doanh thu năm 2012 đạt 28 tỷ USD.

Giám đốc Cục xuất khẩu và trợ giúp quốc phòng Israel, ông Shmaya Avieli, ước tính xuất khẩu vũ khí của Israel trong năm 2013 sẽ đạt khoảng 4,3 tỷ USD. Ông còn tiết lộ Israel đang xem xét những thương vụ mới với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà ông khẳng định là Nhà nước Do Thái sẽ "không bao giờ ngừng giao dịch”.

Dù tổng giá trị xuất khẩu gia tăng trong năm 2012 nhưng doanh thu xuất khẩu các vũ khí vừa và nhỏ lại giảm. Việc tiếp thị bán cấu kiện của hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt cũng không đạt kết quả khả quan.  

Bộ Quốc phòng Israel nhận định đây là kết quả của xu hướng tăng cường mua sắm các loại vũ khí lớn và tối tân trong thời gian qua, nhất là ở châu Á và Nam Mỹ.

Vũ Anh
Theo Haaretz.com