1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Đài Loan vỡ nòng pháo khi tập trận

(Dân trí) - Quân đội Đài Loan quyết định tạm đình chỉ hoạt động của toàn bộ xe tăng chủ lực CM-11 sau khi một xe tăng loại này bị vỡ nòng pháo khi tập trận vào ngày 31/8.


Đài Loan đình chỉ mọi hoạt động diễn tập của toàn bộ xe tăng chủ lực CM-11 sau sự cố nổ nòng pháo. (Ảnh: EPA)

Đài Loan đình chỉ mọi hoạt động diễn tập của toàn bộ xe tăng chủ lực CM-11 sau sự cố nổ nòng pháo. (Ảnh: EPA)

Báo Strait Times dẫn nguồn tin quân đội Đài Loan cho biết, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng qua 31/8 khi một xe tăng chủ lực CM-11 của Lữ đoàn thiết giáp 542 thuộc Quân đoàn 6 tại huyện Tân Trúc bất nổ nòng pháo khi đang cố khai hỏa lần 2. Vụ nổ khiến nòng pháo vỡ đôi mặc dù nòng pháo vẫn hoạt động bình thường trong lần khai hỏa đầu tiên.

Sự cố khiến một binh sĩ bị thương nhẹ, binh sĩ này đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Quân đội Đài Loan cho biết trước khi diễn tập đã kiểm tra an toàn kỹ lưỡng với toàn bộ xe tăng và pháo tham gia diễn tập và không phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Sau sự cố này, quân đội Đài Loan đã yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động diễn tập của xe tăng cho đến khi tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện. Trong khi đó, một ủy ban điều tra cũng được lập ra để tìm nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ nòng pháo xe tăng.

Đây là sự cố thứ 2 liên quan đến xe tăng loại này của Đài Loan trong vòng 2 tuần trở lại đây. Hôm 16/8, một xe tăng chủ lực CM-11 của Đài Loan đã lao xuống sông trong cuộc tập trận ở huyện Bình Đông, khiến 3 binh sĩ và 1 trung úy thiệt mạng.

Minh Phương

Theo Strait Times