1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Xe tăng bay” Su-34 mang tên lửa lần đầu không kích tại Syria

(Dân trí) - Các máy bay ném bom Su-34 của Nga với biệt danh “xe tăng bay”, được trang bị tên lửa không đối không, đã lần đầu tiên tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố tại Syria, Không quân Nga ngày 30/11 cho biết.

“Xe tăng bay” Su-34 mang tên lửa lần đầu không kích tại Syria

 


Máy bay ném bom Su-34 (Ảnh: RT)

Máy bay ném bom Su-34 (Ảnh: RT)

“Hôm nay, các máy bay chiến đấu/ném bom Su-34 đã tiến hành cuộc xuất kích đầu tiên, được trang bị không chỉ bom có sức công phá cao mà còn được trang bị các tên lửa không đối không tầm ngắn và trung”, ông Igor Klimov, phát ngôn viên Không quân Nga, cho hay.

“Su-34 được trang bị tên lửa phục vụ mục đích phòng vệ”, ông Klimov nói thêm.

Theo quan chức Nga, các tên lửa có thiết bị tìm kiếm mục tiêu và có khả năng tấn công các mục tiêu trên không trong bán kính 60 km.

Su-34 là thế hệ máy bay 4+ của Nga, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nó được mệnh danh là “xe tăng bay” bởi hỏa lực rất mạnh.

Nga đã thực hiện chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria kể từ ngày 30/9, theo đề nghị chính thức từ Damacus. Các máy bay Nga tiến hành các cuộc xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim tại Latakia.

Hôm 24/11, một máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ankara nói máy bay này vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Moscow bác bỏ và khẳng định rằng chiếc Su-24 bị bắn rơi hoàn toàn bay trong không phận Syria.

An Bình

Theo RT