1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Xe Liên Hiệp Quốc trúng đạn Israel, viện trợ cho Gaza ngừng trệ

(Dân trí) - Người Palestine ở Gaza đang đối mặt với điều kiện sống ngày càng tồi tệ khi LHQ phải ngừng các hoạt động phân phát lương thực cho khu vực này, do xe chở hàng cứu trợ cũng trở thành mục tiêu của Israel trong đúng thời điểm ngừng bắn, làm hai lái xe thiệt mạng.

Xe Liên Hiệp Quốc trúng đạn Israel, viện trợ cho Gaza ngừng trệ   - 1
Lệnh ngừng bắn 3 giờ có thể còn, nhưng người Palestine không còn lương thực
Hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp, Israel ngừng chiến dịch quân sự vào Gaza trong 3 giờ để cho phép người dân Palestine ở khu vực này được nhận viện trợ. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có giới hạn này có hiệu lực, Cơ quan Cứu trợ và Công tác Liên Hợp Quốc (UNRWA) cho biết một trong những xe tải chở đồ viện trợ của tổ chức này đã bị Israel bắn trúng, làm 2 lái xe thiệt mạng. 

Người phát ngôn UNRWA Adnan Abu Hasna cho biết các tổ chức nhân đạo đã phối hợp hoạt động phân phát lương thực với Israel và các xe chở lương thực đã được đánh dấu bằng cờ của Liên Hợp Quốc cũng như phù hiệu riêng. Nhưng xe này vẫn bị bắn ở Bắc Gaza. “Liên Hợp Quốc sẽ ngừng các hoạt động ở Gaza cho đến khi chúng tôi có thể được bảo đảm an toàn”, người phát ngôn nói. “Chúng tôi đã mất lòng tin vào cam kết của Israel”.

Phía Israel tuyên bố đang điều tra vụ này, trong khi nêu khả năng chính Hamas đã tấn công xe của Liên Hợp Quốc

Chỉ một ngày trước đó, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu điều tra về vụ Israel nã pháo vào một trường học ở Gaza làm hơn 40 người chết hồi đầu tuần. 

Liên Hợp Quốc phân phát lương thực cho khoảng 750.000 người ở Gaza và điều hành hàng chục trường học và nhà thương trên khắp vùng lãnh thổ này. Họ có khoảng 9.000 nhân viên người địa phương ở bên trong Gaza và một nhóm nhỏ các nhân viên quốc tế làm việc ở đây. 

Pháo của Israel, rocket của Hamas và mặt trận thứ hai từ Hezbollah

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đẫm máu, còn Hamas cũng không ngừng nghỉ các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel.

Nguồn tin y tế tại Gaza và từ Hội Lưỡi liềm đỏ cho biết lại phát hiện thêm 35 xác chết trong các khu vực bị Israel tấn công ở Bắc và Đông Gaza, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên 765. Nhưng Hội Chữ thập đỏ chỉ trích Israel đang cố tìng trì hoãn nỗ lực của y tế tiếp cận với các nạn nhân. 

Hôm qua, Hamas đã bắn khoảng 20 quả rocket vào Israel, “ít hơn so với hồi đầu chiến tranh” – theo như lời Thủ tướng Ehmud Olmert. Rocket đã bắn chết 3 dân thường Israel. Ông Olmert nói mục tiêu của Israel chưa đạt được, và vì thế, trước mắt, khả năng một lệnh ngừng bắn là không có.

Cùng lúc, chiến tranh từ Gaza có khả năng lan rộng ra khu vực khi Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrala dọa sẽ mở mặt trận thứ hai ở miền Nam nước này để “chia lửa” với Hamas. Nasrala tuyên bố Hezbollah sẽ thể hiện sự ủng hộ bằng việc làm cụ thể chứ không bằng lời nói.

Kế hoạch hoà bình “dập dòm”

Quốc tế đang ráo riết vận động cho một kế hoạch hoà bình ở Gaza, nhưng trong khi hai trong ba bên liên quan có vẻ đã “đồng ý trên nguyên tắc”, thì nội dung thoả thuận này vẫn chưa được thống nhất về chi tiết.

Kế hoạch giải quyết khủng hoảng do Ai Cập phối hợp với Pháp, đưa ra, được nhiều nước ủng hộ. Tuy nhiên, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện của Anh, Mỹ, Pháp vẫn còn bất bất đồng với nhau trên nhiều điểm.

Các nước Ả Rập đã gây áp lực đòi Hội Đồng Bảo An phải ra một nghị quyết mang tính cưỡng chế buộc các bên liên quan chấm dứt xung đột vũ trang. Mỹ và Israel đã kiên quyết bác bỏ đề nghị này. Do vậy, đại diện của Pháp đưa ra một dự thảo tuyên bố không có tính ràng buộc nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có hưu chiến ngay lập tức và lâu dài.

Hội đồng Bảo an đang tiếp tục thảo luận về đề nghị của Pháp.

                                    Nguyễn Viết

                              Tổng hợp
Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza