1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại nhà thờ Nga, 5 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ tấn công nhằm vào những người đi lễ nhà thờ ở Dagestan, phía nam Nga đã khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 5 người khác bị thương.

Xả súng tại nhà thờ Nga, 5 người thiệt mạng


Nghi phạm vụ xả súng (Ảnh: RT)

Nghi phạm vụ xả súng (Ảnh: RT)

Theo RT, vụ việc xảy ra ở thành phố Kizlyar, thủ phủ của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Nghi phạm đã mang súng săn đến nhà thờ và tấn công nhóm tín đồ đang cầu nguyện đánh dấu sự kết thúc của lễ Maslenitsa, lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn mùa đông và chào đón mùa xuân. 5 người đã thiệt mạng và khoảng 5 người bị thương. Nghi phạm đã bị lực lượng an ninh Nga bắn chết ngay tại chỗ.

Theo trang tin RBC, linh mục Pavel của nhà thờ cho biết nghi phạm đã hô vang “Allahu Akbar” (Thượng Đế vĩ đại) trước khi nổ súng vào dòng người. Một nhân chứng có tên Oksana chia sẻ với RT rằng nghi phạm đã hành động ngay trước nhà thờ nhưng rất may mắn nhiều người đi lễ nhà thờ vẫn đang ẩn nấp trong tòa nhà và chờ đợi lực lượng an ninh tới ứng cứu.

“Có rất nhiều người ở đó, những bà mẹ mang theo con cái, các cụ già lớn tuổi. Tôi tin là Chúa đã cứu chúng tôi, không cho phép tên này đi vào trong nhà thờ”, bà Oksana chia sẻ, và cho biết thêm rằng tay súng đã bị bắn chết khi chuẩn bị rời khỏi hiện trường.

Giới chức thành phố Kizlyar xác định nghi phạm là Khalil Khalilov, một người dân địa phương. Ban đầu hắn tính đột nhập vào trong nhà thờ, nhưng do cửa bị đóng lại nên hắn đã nổ súng vào những người làm lễ xong và đang di chuyển ra ngoài.

Theo BBC, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố chúng đứng đằng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận điều này.

Có 4 nạn nhân đã chết tại hiện trường và 1 phụ nữ đã thiệt mạng khi được đưa tới bệnh viện. Giới chức Dagestan xác nhận có khoảng 5 người bị thương, trong đó có 2 người thuộc lực lượng an ninh được điều động tới để tiêu diệt kẻ sát nhân.

Trang tin Interfax cho biết, nghi phạm dường như có một nữ đồng phạm và kẻ này được cho là đã rời đi ngay trước khi tên này nổ súng vào những tín đồ làm lễ.

Hung khí gây án. (Ảnh: RT)
Hung khí gây án. (Ảnh: RT)

Đức Hoàng

Theo RT