1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng kinh hoàng tại chợ Ấn Độ, ít nhất 14 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 14 người chết và 16 người khác bị thương sau khi một nhóm phiến quân nổ súng tại khu chợ đông người ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ hôm nay 5/8.


6 phiến quân đã xả súng hàng loạt và ném lựu đạn tại khu chợ bang Assam của Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

6 phiến quân đã xả súng hàng loạt và ném lựu đạn tại khu chợ bang Assam của Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Hãng tin ABC News dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay, 6 tay súng đã xả súng và ném lựu đạn tại một chợ đông người ở Balajan, một khu vực ngoại ô thành phố Kokrajhar, phía tây bang Assam. Nhóm này đã đọ súng với cảnh sát trong khoảng 20 phút.

Vụ tấn công khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 16 người bị thương và làm một số nhà cửa và cửa hàng trong khu vực bị hư hại.

Cũng theo lời quan chức này, lực lượng an ninh địa phương đã tiêu diệt một trong các tay súng, trong khi 5 tên còn lại vẫn đang bị truy đuổi.

Giới chức địa phương cho rằng, nhóm ly khai thuộc Mặt trân Dân chủ Quốc gia Bodoland đứng đằng sau vụ tấn công này. Được biết, trong nhiều thập niên qua, nhóm này luôn tìm cách chiếm một vùng đất ly khai.


(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

Assam là tiểu bang kém phát triển ở đông bắc Ấn Độ. Trong nhiều năm, khu vực này luôn xảy ra nhiều vụ bạo lực của các bộ tộc và quân nổi dậy. Ít nhất 10.000 người chủ yếu là dân thường ở Assam đã thiệt mạng trong vòng 30 năm qua do các cuộc đụng độ này.

Minh Phương

Theo ABC News