1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WikiLeaks lý giải vì sao 1,7 triệu tài liệu đã giải mật vẫn gây sốc

(Dân trí) - Đúng như đã tuyên bố, ngày 8/4 WikiLeaks tung kho lưu trữ tìm kiếm, chứa 1,7 triệu tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1973-1976. Mặc dù các tài liệu đã được giải mật song WikiLeaks vẫn gọi đây là một chiến thắng cho sự minh bạch.

 

Ông Assange đang xin tỵ nạn trong ĐSQ Ecuador tại London
Ông Assange đang tị nạn trong sứ quán Ecuador tại London.

Kho lưu trữ gồm các tài liệu đã chính thức được giải mật (WikiLeaks gọi là “Những bức điện tín Kissinger” do nó gồm phần lớn các bức điện tín của Ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1970) và 250.000 bức điện tín mật đã được trang web này tiết lộ vào năm 2010.

 

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho hay mặc dù các bức điện tín từ năm 1973-1976 đã được giải mật, nhưng trước đây chúng chỉ có thể tiếp cận được qua Cục lưu trữ quốc gia Mỹ ở dạng PDF.

 

Các bức điện tín được “giấu trong lằn ranh bí mật và phức tạp”, Assange cho biết với các phóng viên ở Washington qua đường truyền video trực tiếp từ sứ quán Ecuador ở London, nơi ông lánh nạn từ mùa hè năm ngoái nhằm tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển để đối mặt với các buộc hãm hiếp và tấn công tình dục.

 

Ông cũng cho biết các tài liệu có nguy cơ bị đưa vào bí mật một lần nữa, viện dẫn báo cáo năm 2006 của một viện nghiên cứu tại đại học George Washington rằng họ đã phát hiện khoảng 55.000 tài liệu chính phủ gần đây đã được tái bảo mật.

 

Assange cho rằng “tài liệu chúng tôi công bố ngày hôm nay là một xuất bản địa chính trị quan trọng nhất”.

 

Trong khi đó, Cục lưu trữ quốc gia Mỹ cho rằng tài liệu từ năm 1973-1976 đã nằm trong khu vực công chúng có thể tiếp cận kể từ khi chúng được công bố năm 2006 và cơ quan này còn cung cấp một đường link dẫn đến khu vực lưu trữ của họ. Người dùng có thể tìm kiếm theo ngày tháng, chủ đề hoặc từ khóa.

 

Mặc dù các tài liệu đã được công bố từ lâu, nhưng việc công bố của WikiLeaks vẫn gây được sự chú ý, do trang web này đã phối hợp được dữ liệu của mình với nhiều bài báo quốc tế.

 

Ví dụ, tờ Hindu của Ấn Độ đã dẫn các bức điện tín trong một bài báo, cho rằng Rajiv Gandhi, gia đình vẫn thống lĩnh đảng cầm quyền hiện nay ở Ấn Độ, có thể là người trung gian cho một hợp đồng mua bán vũ khí vào những năm 1970.

 

Rajiv Gandhi bị ám sát vào năm 1991. Góa phụ sinh ở Italia của ông, bà Sonia hiện là lãnh đạo đảng Quốc đại cầm quyền trong khi con trai của họ Rahul được bổ nhiệm vào vị trí ứng viên thủ tướng trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới.

 

Có thể xem kho lưu trữ của WikiLeaks tại địa chỉ wikileaks.org/plusd/.

 

Vũ Quý

Theo AFP