1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner nói Ukraine phòng thủ kiên cố, chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut, vài ngày sau khi ông tuyên bố Moscow đã kiểm soát thành phố này về mặt kỹ thuật.

Wagner nói Ukraine phòng thủ kiên cố, chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut - 1

Lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin thăm nghĩa trang chôn cất các thành viên của nhóm (Ảnh: AFP).

Ông Yevgeny Prigozhin ngày 6/4 cho biết, lực lượng Ukraine chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut và Wagner cần sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga để duy trì nhịp độ chiến sự ở Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/4 đã đề cập tới khả năng rút quân khỏi thành phố chảo lửa, nhấn mạnh sẽ đưa ra các quyết định "tương ứng" nếu các lực lượng của họ có nguy cơ bị quân đội Nga bao vây.

Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong trận chiến kéo dài nhiều tháng qua nhằm giành thành phố Bakhmut, nơi đã chứng kiến một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong hơn một năm chiến sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc giành được Bakhmut sẽ tạo đà cho phép Nga tiến sâu hơn vào Donbass.

Tuy nhiên, tại Bakhmut, ông Prigozhin cho hay Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu rút lực lượng. Ông nói, quân đội Ukraine đã tổ chức phòng thủ kiên cố bên trong thành phố, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường sắt và trong các tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố. Trong kịch bản rút quân, Ukraine sẽ chuyển về các vị trí mới ở ngoại ô và Chasiv Yar về phía tây.

Ông chủ Wagner nhận định, sự hỗ trợ từ quân đội Nga cho Wagner là chưa đủ, bao gồm cả những lực lượng tấn công các khu vực lân cận của mặt trận. Ông nêu ra 3 vấn đề liên quan tới nỗ lực bảo vệ bên sườn chiến trường, cơ cấu chỉ huy và nguồn cung cấp đạn dược. Theo ông, các vấn đề này cần phải được khắc phục để Wagner tiếp tục chiến dịch quân sự.

"Vấn đề đầu tiên là đảm bảo các khu vực bên sườn được bảo vệ đầy đủ (đây vẫn là dấu hỏi lớn). Điều thứ 2 là đảm bảo cơ cấu chỉ huy được tổ chức hợp lý. Và thứ 3, đó là đạn dược (một dấu hỏi lớn khác)", ông nói.

Vào ngày 6/4, ông chủ Wagner thừa nhận rằng lực lượng của ông vẫn đang tiếp tục hứng chịu thiệt hại trong đoạn video ghi lại cảnh ông tới thăm nghĩa trang nơi chôn cất các thành viên Wagner.

Nhận định về tình hình Bakhmut của ông Prigozhin được đưa ra vài ngày sau khi ông tuyên bố cờ Nga được cắm ở tòa thị chính Bakhmut, miền Đông Ukraine và về mặt kỹ thuật Moscow đã kiểm soát thành phố này.

Ukraine bác bỏ thông tin phía Nga đã giành được Bakhmut.

Những con đường trải nhựa dẫn đến Bakhmut đã bị cắt đứt hoặc nằm trong tầm tấn công của hỏa lực pháo binh Nga, điều này khiến lực lượng Ukraine ở đây gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi Bakhmut.

Kiev khẳng định hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ được củng cố, nhấn mạnh mục tiêu của họ khi bám trụ tới cùng ở Bakhmut chính là làm suy yếu lực lượng mạnh nhất của Nga đưa tới thành phố này. Trong khi đó, phương Tây bày tỏ lo ngại, việc Ukraine tập trung lực lượng và nguồn lực ở thành phố này có thể sẽ tác động tiêu cực tới kế hoạch phản công quy mô lớn của Kiev. 

Wagner nói Ukraine phòng thủ kiên cố, chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut - 2

Bakhmut vẫn đang chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội giữa phía Nga và Ukraine (Đồ họa: Bloomberg).

Theo Reuters, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine