1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua Tây Ban Nha từ bỏ du thuyền 21 triệu đô

(Dân trí) - Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos đã quyết định từ bỏ chiếc du thuyền sang trọng Fortuna trị giá 21 triệu USD trong bối cảnh quốc gia châu Âu này lâm vào suy thoái kinh tế và đối mặt tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục.

Vua Juan Carlos và du thuyền Fortuna.

Vua Juan Carlos và du thuyền Fortuna.

Trong 12 năm qua, du thuyền Fortuna đã tạo ra nhiều cơ hội chụp ảnh. Quốc vương Carlos đã điều khiển chiếc du thuyền dài 41m lướt trên vùng biển ngoài khơi Majorca, trong khi các thành viên gia đình ông tắm nắng trên đó.

Nhưng hôm 16/5, vị Vua 75 tuổi đã quyết định từ bỏ một trong những tài sản giá trị nhất, trong bối cảnh người dân Tây Ban Nha ngày càng bất bình trước những đặc quyền mà gia đình hoàng gia được hưởng trong khi đất nước đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp trên 27%.

"Quốc vương đã đề nghị cơ quan Di sản quốc gia để giải phóng chiếc du thuyền", một phát ngôn viên của cung điện hoàng gia Tây Ban Nha thông báo.

"Đó là thứ mà Quốc vương không còn cảm thấy thoải mái", một nguồn tin tại cung điện Zarzuela, nơi ở của Vua Juan Carlos, nói thêm.

Du thuyền Fortuna là món quà của một nhóm doanh nhân trên quần đảo Balearic tặng cho nhà nước để nhà vua sử dụng vào năm 2000. Quần đảo Balearic là nơi gia đình hoàng gia có cung điện mùa hè và thường nghỉ tại đây vài tuần mỗi năm trong những kỳ nghỉ.

Giống như các tài sản khác, trong đó có các cung điện hoàng gia, du thuyền Fortuna thuộc sở hữu của nhà nước và do cơ quan Di sản quốc gia quản lý để phục vụ việc sử dụng của Quốc vương và gia đình ông.

Fortuna, được mua với giá 21 triệu euro, từng đón các vị khách VIP, trong đó có các quan chức cấp cao nước ngoài. Tuy nhiên, việc vận hành du thuyền rất tốn kém, với mỗi lần tiếp nhiên liệu tiêu tốn 26.000 USD tiền công quỹ.

Cơ quan Di sản quốc gia sẽ phải phê chuẩn việc chuyển giao du thuyền cho chính phủ, và chính phủ sẽ quyết định giữ lại hay bán nó.

Việc từ bỏ du thuyền sang trọng diễn ra trong bối cảnh hoàng gia Tây Ban Nha chứng kiến sự ủng hộ giảm mạnh trong những tháng gần đây. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy niềm tin của công chúng vào gia đình hoàng gia đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Những năm gần đây, gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã vướng phải nhiều bê bối. Vào tháng 4 năm ngoái, Vua Juan Carlos đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi công khai chưa có tiền lệ về chuyến đi săn voi xa xỉ tại Botswana.

An Bình
Theo AFP