1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông

(Dân trí) - Chuyến công tác đầu tiên của Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sau khi nhậm chức là tới thị sát vùng chiến sự tại khu vực miền Đông nước này.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 1

Chỉ 1 tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Zelenskiy ngày 27/5 đã tới thăm khu vực tiền tuyến ác liệt ở miền đông Ukraine, văn phòng báo chí tổng thống cho hay.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 2

Ông Zelenskiy, người từng là diễn viên hài trước khi dấn thân vào con đường chính trị, “đã xem xét các vị trí quân sự của Ukraine tại Stanytsya Luganska và Shchastya”, thông báo cho hay, nhắc tới 2 địa điểm nằm ở cộng hòa tự trị Lugansk. Đây là khu vực đã tuyên bố ly khai khỏi Kiev hồi năm 2014.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 3

“Địa điểm nằm sát nhất với lực lượng đối lập chỉ cách 400 m”, thông báo cho hay. Ông Zelenskiy dù mặc thường phục nhưng đội mũ bảo hiểm quân đội và mặc áo chống đạn.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 4

Các bức ảnh ghi lại cảnh ông ngồi trong hầm hoặc di chuyển với các quân nhân dọc các cánh đồng.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 5

Sau khi tận mắt chứng kiến và hỏi các thông tin về điều kiện sống, lương thực, trang bị của các quân nhân, ông Zelenskiy nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải cải thiện tình trạng này.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 6

Ông Zelenskiy, 41 tuổi, đã trở thành tổng thống trẻ nhất của Ukraine từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Ông đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử hồi tháng 4.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 7

Trong lễ nhậm chức hôm 20/5, ông Zelenskiy tuyên bố nhiệm vụ hàng đầu của ông lúc này là tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực miền Đông, nơi xung đột đã khiến ít nhất 13.000 người thiệt mạng.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 8

Ông Zelenskiy xem xét các tài liệu dưới sự thuyết trình của các quân nhân.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 9

Tân Tổng thống Ukraine chăm chú lắng nghe báo cáo từ các quan chức quân đội.

Vừa nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine đi thăm tiền tuyến ác liệt ở miền Đông - 10

Đức Hoàng

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine